AI có thay thế bạn?: "Hãy coi trí tuệ nhân tạo là một người bạn để đồng hành và hỗ trợ"

PV, Ảnh: Quang Hải-Thứ tư, ngày 06/09/2023 14:39 GMT+7

VTV.vn - Hội thảo công nghệ có tên gọi "AI có thay thế bạn?" nằm trong khuôn khổ chào mừng 53 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài THVN.

Hội thảo công nghệ có tên gọi "AI có thay thế bạn?" là sự kiện nằm trong trong khuôn khổ chào mừng 53 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam. Hội thảo được tổ chức vào sáng nay (6/9) tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam do Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital), Đoàn Thanh niên Đài THVN và Google phối hợp thực hiện. 

Hội thảo nhằm giới thiệu và cập nhật đến các vị đại biểu, cán bộ, công nhân viên chức VTV những xu hướng công nghệ mới, hiện đại của trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm bổ trợ hiệu quả cho công việc đang làm. Nhiều thông tin hấp dẫn, hiện đại và cập nhật xu hướng về AI đã được các vị đại biểu chia sẻ trong hội thảo.

Đối với những ai chưa biết, trí tuệ nhân tạo (được gọi tắt là AI, viết tắt của từ tiếng Anh: Artificial Intelligence) là trí tuệ được trình diễn bởi bất cứ hệ thống nhân tạo nào. Người ta tạo ra AI nhằm trợ giúp hoặc thay thế con người trong một lĩnh vực nào đó. Trí tuệ nhân tạo là thứ không thể sờ, nắm nhưng nó là một công nghệ thú vị và được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, từ việc phục vụ đời sống hàng ngày của con người cho đến giáo dục, tài chính ngân hàng, y tế. Ứng dụng thực tế của trí tuệ nhân tạo có thể giúp nâng cao hiệu suất lao động, cải thiện chất lượng sống của con người, đem đến cơ hội tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp.

AI có thay thế bạn?: Hãy coi trí tuệ nhân tạo là một người bạn để đồng hành và hỗ trợ - Ảnh 1.

Ông Đinh Đắc Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, ông Đinh Đắc Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - đã chia sẻ quan điểm của mình về AI. Ông cho biết, AI không thể thay thế được con người mà nên coi AI là một người bạn để đồng hành và hỗ trợ. Trong tương lai, truyền hình sẽ ứng dụng AI rất nhiều và được coi như là một trợ lý ảo để giúp mọi người hoàn thành công việc tốt hơn. 

Mở đầu cuộc hội thảo, bà Vy Lê - Quản lý Hợp tác Chiến lược Google đã khẳng định, AI không thể thay thế được con người vì mỗi con người là một cá thể độc lập và cá biệt. Bà Vy Lê đưa ra một bức tranh tổng quát về AI và những công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do Google phát triển. Bà Vy Lê đã đưa ra nhiều ý kiến để VTV có thể tận dụng AI nhằm hiểu khán giả hơn ở trên các nền tảng, phân phối nội dung tốt hơn, duy trì khán giả theo dõi từ đó đưa ra bài toán kinh doanh phù hợp.

AI có thay thế bạn?: Hãy coi trí tuệ nhân tạo là một người bạn để đồng hành và hỗ trợ - Ảnh 2.

Tiếp theo đó, phóng viên Trường Sơn của Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số, một phóng viên chuyên mảng điều tra đã có những chia sẻ về khó khăn trong tác nghiệp mà hiện nay, AI có thể hỗ trợ được. Phóng viên Trường Sơn từng bị mất một kho dữ liệu khổng lồ và rất vất vả để có thể lưu trữ hết những dữ liệu đã tác nghiệp trong gần 10 năm làm phóng viên tại VTV.  

Đây không chỉ là vấn đề của riêng phóng viên Trường Sơn, mà còn là vấn đề của rất nhiều phóng viên khác. Làm sao có thể lưu trữ được dữ liệu, làm sao có thể tìm kiếm dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả và làm sao tận dụng tốt nhất những dữ liệu đang có... đó chính là những băn khoăn của những phóng viên như Trường Sơn. Trước những vấn đề này, ông Lê Anh Tuấn - Kiến trúc sư giải pháp Google Cloud đã đưa ra một số giải pháp tận dụng AI để giải quyết vấn đề. 

Ông Nguyễn Vũ Hoàng - Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ, VTV Digital và ông Nguyễn Đức Toàn - Giám đốc quốc gia Google Cloud Việt Nam cũng đã có phần thảo luận về các rào cản của AI cũng như vai trò của AI trong thời điểm hiện nay. 

AI có thay thế bạn?: Hãy coi trí tuệ nhân tạo là một người bạn để đồng hành và hỗ trợ - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Vũ Hoàng - Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ, VTV Digital - chia sẻ tại hội thảo.

Ở phần cuối hội thảo, bà Bella Nguyễn - Quản lý đối tác chiến lược của YouTube - cũng đưa ra những con số ấn tượng của các kênh do VTV quản lý trên YouTube. 

AI có thay thế bạn?: Hãy coi trí tuệ nhân tạo là một người bạn để đồng hành và hỗ trợ - Ảnh 5.

Bà Bella Nguyễn - Quản lý đối tác chiến lược của YouTube - công bố những con số ấn tượng trên các kênh do VTV quản lý trên YouTube.

"YouTube cũng rất tự hào được trở thành cầu nối giữa khán giả từ khắp nơi trên thế giới đến với nội dung và thương hiệu VTV. Mới trong tháng 8 vừa qua, kênh YouTube VTV24 đã cán mốc 5 triệu lượt người đăng ký, đây là một cột mốc vô cùng ấn tượng dành cho kênh thuộc thể loại tin tức tổng hợp. Không chỉ dừng ở đó, số lượt đăng ký mới trên VTV24 từ nội dung Shorts, định dạng nội dung ngắn của YouTube, tăng 1.000% so với 6 tháng trước đó. 

Ngoài ra, các kênh YouTube chính thức của đài như VTVGo, VTV Shows, VTV7, VFC, Zlife và rất nhiều các kênh khác đều ghi nhận những tăng trượt vượt bậc" - bà Bella Nguyễn chia sẻ. 

AI có thay thế bạn?: Hãy coi trí tuệ nhân tạo là một người bạn để đồng hành và hỗ trợ - Ảnh 7.

Ông Phạm Anh Chiến, - Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital) và ông Hoa Thanh Tùng - Phó Trưởng ban Thư ký Biên tập, Đài THVN tại buổi hội thảo.

Kết thúc buổi hội thảo sau 3 tiếng trình bày và tranh luận sôi nổi, ông Phạm Anh Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất & Phát triển Nội dung số (VTV Digital) phát biểu: "AI do con người tạo ra và AI không thể tự làm được. AI được đào tạo bởi dữ liệu. 

Đến thời điểm hiện tại, A.I chưa thể thay thế được con người, đặc biệt là thay thế lực lượng sản xuất nội dung, bởi trong đó còn chứa đựng cảm xúc và cá nhân hóa của con người. Ngày mà AI thay thế chúng ta còn xa. Nhưng AI cũng đã giúp đỡ và hỗ trợ chúng ta rất nhiều, song hành trong tất cả hoạt động sinh hoạt sản xuất hàng ngày. AI giúp chúng ta làm hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn. 

Với Đài Truyền hình Việt Nam - cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quốc gia, dưới góc độ hệ thống, chúng tôi nhận thấy rõ những vấn đề lớn và quan trọng trong việc ứng dụng AI để tăng hiệu suất hiệu quả và giữ được vị thế. Chính vì vậy, việc ứng dụng AI chắc chắn sẽ được triển khai trong thời gian tới"

Elon Musk thừa nhận thu thập dữ liệu người dùng X để huấn luyện AI Elon Musk thừa nhận thu thập dữ liệu người dùng X để huấn luyện AI Google tính phí doanh nghiệp sử dụng các công cụ AI của hãng Google tính phí doanh nghiệp sử dụng các công cụ AI của hãng Trung Quốc cấp phép cho Baidu ra mắt chatbot AI Trung Quốc cấp phép cho Baidu ra mắt chatbot AI

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước