Giọng hát Việt 2015: Yến Lê - Tự hát ca khúc sáng tác là con dao hai lưỡi

T.H-Thứ năm, ngày 10/09/2015 14:55 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ với VTV News, học trò của HLV Tuấn Hưng cho biết việc cô thể hiện những sáng tác của chính mình cũng là con dao hai lưỡi trong cuộc đua giành ngôi vị quán quân.

Trong top 4, Yến Lê là thí sinh hội tụ đầy đủ các yếu tố của một ngôi sao giải trí nhất với giọng hát tốt, ngoại hình sáng, khả năng trình diễn tự tin, vũ đạo tốt, chơi nhạc cụ, đọc rap… Theo dõi những màn trình diễn của cô gái này, khán giả cảm thấy sự đa dạng, chỉn chu, chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ mà không đơn thuần là một thí sinh đang tham gia một cuộc thi. So với thời gian tham gia Vietnam Idol, cô có độ chín nhất định khi trở lại với sân chơi Giọng hát Việt, từ giọng hát đến phong cách trình diễn.

Chào Yến Lê, bạn đã chuẩn bị cho đêm chung kết tới như thế nào rồi?

- Tôi đang viết bài hát mới cho đêm thi này. Mọi công tác chuẩn bị vẫn đang diễn ra.

Trong đêm thi tới, mỗi thí sinh sẽ phải hát tới 3 ca khúc, điều đó có làm khó bạn?

- Có chứ! Mỗi một tuần thể hiện một ca khúc mới là điều khó với ca sĩ trẻ như tôi, đặc biệt khi nó lại là những sáng tác đầu tay nên còn nhiều thiếu sót. Thêm nữa, vì thời gian quá gấp nên khó để hoàn thiện ca khúc trọn vẹn nhất.

Vậy yếu tố thuận lợi nào giúp bạn hoàn thành phần thi của mình?

- Thật may là HLV Tuấn Hưng vô cùng tin tưởng và hiểu tính cách của tôi nên công việc diễn ra rất dễ dàng. Hơn nữa, do đây là ca khúc tôi sáng tác, là cảm xúc tôi muốn tri ân khán giả nên không phải vay mượn cảm xúc của ai cả.

Bạn có thể tiết lộ về ba ca khúc sẽ được thể hiện trong đêm chung kết?

- Tôi sẽ song ca một bản hit nổi tiếng với ca sĩ Tuấn Hưng, tiếp tục ra mắt một sáng tác của mình và thể hiện một ca khúc nước ngoài. Đây đều là những ca khúc có ý nghĩa và tính nhân văn cao.

Từ vòng Liveshow đến nay, Yến Lê liên tục thể hiện những ca khúc do chính mình sáng tác. Có quan điểm cho rằng đó là lợi thế của Yến Lê so với các thí sinh khác trên con đường giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt năm nay. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ đó là con dao 2 lưỡi. Tôi có con đường âm nhạc riêng và các thí sinh khác cũng vậy. Khán giả yêu thương ai thì người đó sẽ giành chiến thắng thôi.

Là một thí sinh dù bản lĩnh đến đâu cũng không tránh khỏi tâm lý khi đi thi. Nhiều khi, tôi cũng áp lực lắm. Thể hiện một ca khúc mới, khán giả chưa nghe bao giờ, liệu họ có đón nhận không? Đó là câu hỏi luôn khiến tôi phải suy nghĩ.

Điều gì giúp Yến Lê vượt qua những áp lực đó?

- Với những sáng tác của mình, mỗi ca khúc là một câu chuyện cuộc đời tôi và đều có ý nghĩa riêng. Quay lưng là ca khúc đầu tay nói về cảm xúc của chuyện tình đã qua. Con xin được thay cha là ca khúc tôi dành tặng cho người cha đã mất. Don't leave me alone là ca khúc tôi quay trở lại bản năng vũ đạo của mình. Mỗi hoàn cảnh và con người đều khiến tôi có thêm động lực hơn.

Trở lại với quá khứ một chút, Yến Lê bắt đầu sáng tác từ lúc nào?

- Bố tôi chơi guitar nhưng tôi không có cơ hội được học vì ông mất sớm. Mỗi lần ôm guitar, tôi lại có thể tràn đầy cảm xúc và viết ra những ca khúc mà chính tôi cũng không thể tin mình làm được. Tôi bắt đầu chính thức sáng tác cách đây 3 năm nhưng lúc đó lại chưa đủ tự tin để hát những ca khúc đó.

Vậy điều gì khiến Yến Lê có tự tin mang những ca khúc đó đến Giọng hát Việt?

- Bước vào cuộc thi này, có bài nhưng tôi cũng không dám hát. Khi Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh biết mới động viên tôi viết thêm và mang nó lên sân khấu.

Trước Giọng hát Việt, Yến Lê đã tham gia Vietnam Idol. Liệu Yến Lê của thời điểm đó và bạn ở hiện tại có nhiều sự khác biệt?

- Giọng hát Việt là nơi chắp cánh cho những sáng tác của tôi. Đó là cái duyên giữa tôi với cuộc thi. Tôi thay đổi nhiều nhờ Giọng hát Việt vì cuộc thi này đem đến cho tôi cơ hội làm những điều mình chưa bao giờ dám thử.

Tôi ở Vietnam IdolGiọng hát Việt là hai người hoàn toàn khác nhưng tôi thích cả hai con người đó. Nếu ở Vietnam Idol, tôi vẫn còn loay hoay tìm hướng đi cho riêng mình, thì đến Giọng hát Việt, tôi được là chính mình, biết mình có điểm mạnh nào cần phát huy. Nếu nói Giọng hát Việt chính là bước ngoặt của tôi cũng không sai.

Yến Lê đã có kế hoạch gì sau cuộc thi này?

- Tôi luôn ấp ủ các kế hoạch. Tuy nhiên, cứ để cái duyên với Giọng hát Việt hết, tôi sẽ bắt tay thực hiện những dự định đó.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Yến Lê!

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước