Giọng hát Việt 2018: Hoa hậu chuyển giới Hoài Sa dừng chân tại vòng Đối đầu

PV-Thứ hai, ngày 25/06/2018 10:44 GMT+7

VTV.vn - Khi đối đầu với một giọng ca mạnh như Thanh Thảo, Hoa hậu chuyển giới Hoài Sa buộc phải dừng chân.

Tối 24/6, đêm thi đầu tiên của vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2018 đã lên sóng. Đây là đêm thi loại trực tiếp của các đội. Ở vòng này, các HLV có một lần không loại cặp thí sinh ở đội mình và thêm quyền cứu 1 thí sinh của đội khác.

Là cặp thi đầu tiên của đội Thu Phương, Hoài Sa và Thanh Thảo mang tới liên khúc Mê muội - Rơi. Mục đích của nữ HLV khi kết hợp bộ đôi chính là tận dụng màu sắc khác nhau giữa hai thí sinh để tạo sự thú vị. Tuy nhiên, khác biệt quá lớn cũng là thử thách lớn. Trước đó, khi biết mình phải bắt cặp với đối thủ được 4 HLV lựa chọn, Hoài Sa đã không giấu nổi sự lo lắng.

Xuất hiện trên sân khấu, Hoài Sa - Thanh Thảo đã mang đến một tiết mục vô cùng ấn tượng. Hoài Sa sở hữu chất giọng ấm, dày hơi và từng câu hát đều có cảm xúc, trong khi Thanh Thảo lại có chất giọng nội lực và cá tính. Cả hai đã có sự kết hợp chia bè phối vô cùng hoàn hảo và thật sự thăng hoa trên sân khấu.

Giọng hát Việt 2018: Hoa hậu chuyển giới Hoài Sa dừng chân tại vòng Đối đầu - Ảnh 1.

"Thảo thể hiện rất nội lực, bởi giọng hát của em vốn rất dày. Đây là lựa chọn thông minh của Thu Phương bởi nó phù hợp với Sa. Em chỉ cần làm bè tốt và hát cảm xúc bởi hát bè cũng rất quan trọng. HLV phải tin tưởng thì mới giao cho em trọng trách hát bè. Nếu em cố gắng chút xíu nữa thôi thì bài này rất tuyệt vời", HLV Lam Trường chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Tóc Tiên thắc mắc vì sao hai thí sinh trên sân khấu không tương tác với nhau khiến cô nghĩ rằng hai thí sinh cạch mặt nhau thật. Lý giải việc này, Thanh Thảo cho biết đó là ý đồ xây dựng màn trình diễn, cả hai hóa thân thành hai người ở hai thế giới khác nhau không thể chạm đến nhau.

Dù được Thu Phương lựa chọn ca khúc phù hợp với chất giọng ấm, dày hơi, nhưng Hoài Sa vẫn yếu thế khi đứng chung sân khấu với giọng ca nội lực và cá tính là Thanh Thảo. Những đoạn hòa giọng, chất giọng vang, khoẻ khoắn của Thanh Thảo đã lấn át Hoa hậu chuyển giới.

Khi đối đầu Thanh Thảo - một nhân tố sáng giá của đội Thu Phương, không khó để vị HLV này đưa ra quyết định, nữ ca sĩ đã chọn loại Hoài Sa, Thanh Thảo là thí sinh cùng cô đồng hành trong cuộc thi.

Quyết định không loại thí sinh, Noo Phước Thịnh thành lập nhóm nhạc đầu tiên ở Giọng hát Việt Quyết định không loại thí sinh, Noo Phước Thịnh thành lập nhóm nhạc đầu tiên ở Giọng hát Việt

VTV.vn - Với luật chơi mới của Giọng hát Việt 2018, Noo Phước Thịnh đã tạo ra nhóm đầu tiên tại sân chơi này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước