MC Trần Mạnh Khang: Hết mình với “tình yêu” mới

Anh Phương-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 06:19 GMT+7

VTV.vn - Với Mạnh Khang, chương trình mà anh đang gắn bó – “Bản tin y tế 24h – được nam MC coi là “tình yêu” mới của mình.

Từng đạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2015 nhưng Trần Mạnh Khang lại quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình. Anh đã có cơ hội xuất hiện trong các chương trình như Điện ảnh và sao, Điểm đến cuối tuần, S-Việt Nam, Nào cùng phong cách.... Hiện tại, Mạnh Khang là gương mặt MC được nhiều khán giả yêu thích của Bản tin y tế 24h, phát sóng hàng ngày vào 13h trên kênh VTV1.

Mạnh Khang đang đảm nhận vai trò MC của Bản tin y tế 24h, cảm giác của bạn thế nào?

Mạnh Khang: Thời gian đầu, tôi vẫn còn bỡ ngỡ và đôi chút lo lắng vì đây là lĩnh vực hoàn toàn khác so với những chương trình mà tôi đã từng làm. Nhưng tôi nghĩ nếu cứ mãi bó buộc mình trong một khuôn khổ nhất định thì chẳng bao giờ tiến bộ được. Vì vậy, tôi quyết định thử sức dẫn bản tin mang tính chuyên sâu để khẳng định bản thân. Tôi gọi điều mới này là "tình yêu" bởi con người khi yêu điều gì đó thì mới toàn tâm toàn ý, dốc hết thời gian cho nó. Hiện tại, tôi đã tự tin hơn để gửi tới khán giả những thông tin y tế hữu ích hàng ngày.

MC Trần Mạnh Khang: Hết mình với “tình yêu” mới - Ảnh 1.

Chuyển từ một MC dẫn các chương trình giải trí sang dẫn bản tin, bạn có gặp nhiều khó khăn?

Mạnh Khang: Trước đây, khán giả biết tôi thông qua một số chương trình giải trí với phong cách trẻ trung, thoải mái. Vì thế, khi chuyển sang dẫn bản tin tôi xác định sẽ đối diện với nhiều thử thách mới bởi y tế là một lĩnh vực rộng lớn. Tôi vượt qua khó khăn đầu tiên bằng việc xin đi thực tế tại các cơ sở, đồng thời trau dồi thêm cho mình những kiến thức, từ vựng chuyên ngành. Qua đó, tôi mới cảm nhận và tăng thêm vốn hiểu biết để dẫn dắt các câu chuyện liên quan tới sức khỏe.

Một cái khó nữa mà tôi phải khắc phục đó là về giọng nói, trước mỗi giờ lên sóng tôi tự tập phát âm, điều chỉnh cách nhấn nhá câu chữ, âm sắc sao cho phù hợp với tính chất của một bản tin. Y tế là lĩnh vực mà nhiều khán giả quan tâm vì vậy tôi phải diễn đạt sao cho thông tin chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ đến với mọi người.

Từ trước đến nay, khi dẫn các chương trình giải trí tôi thường chọn cho mình phong cách năng động, ngôn ngữ cơ thể linh hoạt thì khi chuyển qua dẫn bản tin tôi đã thay đổi mình hoàn toàn. Tôi muốn bản thân phải thể hiện được sự chỉnh chu, chững chạc trước giờ lên sóng. Vì vậy, tôi lựa chọn những chiếc áo sơ mi, cà vạt kết hợp cùng áo blouse trắng đồng thời thể hiện sự thân thiện trên gương mặt, tác phong nghiêm túc, từ đó tôi dễ dàng kết nối khán giả với tin tức y tế, người bệnh với các bác sĩ.

Bạn đã nhận được những phản hồi nào từ khán giả cho lần xuất hiện này?

Mạnh Khang: Bản tin lên sóng những số đầu tiên, tôi thấy mọi người nhận xét mình không phù hợp bởi phong cách cứng nhắc, giọng nói còn điệu, cũng đúng thôi vì tôi là một lính mới trong lĩnh vực này. Thế nên, dù những lời góp ý khen hay chê, tôi đều lấy đó làm động lực phấn đấu, cố gắng hơn mỗi ngày. Tôi không phân bua, giải thích vì tôi muốn làm việc hăng say và lấy kết quả đó để chứng minh cho khán giả thấy sự thay đổi của mình.

Mạnh Khang đang làm công việc MC, BTV, tiếp theo bạn muốn thử sức mình ở lĩnh vực nào của truyền hình?

Mạnh Khang: Ở Trung tâm Tin tức VTV24, tôi được trải nghiệm mình ở rất nhiều chương trình. Tôi còn trẻ vì vậy việc học hỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau là điều cần thiết. Hiện giờ, tôi đang làm BTV của chương trình như Cặp lá yêu thương, We Choice, đó đều là những chương trình mang tính nhân văn. Ở Cặp lá yêu thương, tôi cùng chương trình rong ruổi khắp mọi miền đất nước để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập. Cũng chính các em đã giúp tôi có thêm động lực vượt qua những áp lực của công việc. Còn ở We Choice đó lại là hành trình truyền cảm hứng của mỗi nhân vật, từ đó tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Thông qua các công việc tôi làm hiện nay, trong tương lai tôi muốn thử sức mình ở vai trò tổ chức sản xuất, đạo diễn để có thể đóng góp nhiều ý tưởng hay cho chương trình. Tính xa hơn, tôi mong sẽ tự mình làm ra những chương trình mới mẻ, mang thông điệp ý nghĩa để gửi tới khán giả. Tính tôi tham lam nên luôn muốn khám phá, thử sức, phát huy hết tài năng của mình trong lĩnh vực này.

Trước khi làm MC, Mạnh Khang là một người mẫu, vậy lý do nào có sự thay đổi đó?

Mạnh Khang: Trở về Việt Nam, tôi đã gặt hái được thành công đầu tiên đó là đoạt giải ở cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015. Giải thưởng này đã mang lại cho tôi nhiều cơ hội trình diễn tại nhiều show thời trang lớn nhỏ. Tuy nhiên, khi sự nghiệp người mẫu đang thăng hoa thì tôi lại muốn chuyển hướng sang nghề MC.

Khi gặp nhà báo Tạ Bích Loan, tôi đã được chị truyền cảm hứng và thấy công việc MC tại Đài truyền hình Việt Nam vô cùng thú vị nên xin vào đây để thực tập. Trong quá trình làm việc, tôi được nhiều đồng nghiệp giúp đỡ, điều đó khiến tôi trở nên tự tin hơn rất nhiều. Sau hai tháng, chương trình đầu tiên tôi dẫn đó là S-Việt Nam, tôi nhớ mình đã phải quay lại rất nhiều lần chỉ vì nói vấp, lặp từ, ngôn ngữ cơ thể chưa linh hoạt. Sau này, tôi đã hình thành cho mình thói quen tập luyện từ giọng nói cho tới phong cách sao cho chỉn chu nhất để mọi thứ khi quay diễn ra suôn sẻ. Tôi biết công việc này có nhiều áp lực nhưng luôn tự nhủ bản thân phải biến điều đó thành động lực phấn đấu, trưởng thành hơn mỗi ngày.

Công việc MC không hào nhoáng như nghề người mẫu, thu nhập có thể sẽ thấp hơn nhiều nhưng mỗi một nghề đều cho tôi những trải nghiệm khác nhau. Với người mẫu, tôi được khoác lên mình nhiều thứ đẹp đẽ. Còn MC đòi hỏi người dẫn phải biết ứng biến khéo léo phù hợp với từng chương trình. Nhưng nghề nào cũng có sự vất vả, khổ luyện và khi được khán giả đón nhận thì đó chính là hào quang. Sau mấy năm lăn lộn trong nghề, tôi thấy mình được nhiều thứ, đó là kiến thức, sự trải nghiệm, tự tin, tư duy sáng tạo tạo trong câu chữ.

MC Trần Mạnh Khang: Hết mình với “tình yêu” mới - Ảnh 2.

Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, đây có là lợi thế giúp bạn ghi điểm trong lòng khán giả?

Mạnh Khang: Tôi nghĩ ngoại hình sáng sân khấu là một lợi thế, nhưng đó cũng là điểm bất lợi. Chính vì có ngoại hình nên khán giả sẽ khắt khe hơn với mình trong từng câu nói và rất dễ bị đánh đồng như một "bình hoa di động". Vì thế, bạn phải biết tận dụng yếu tố ngoại hình sao cho hiệu quả.

Nhưng ngoài yếu tố này, MC cần phải luyện tập cho mình có một giọng nói tốt. Nếu như đứng trước khán giả, bạn bị mất giọng hay lấy lý do mình bị ốm để bao biện thì không một ai chấp nhận. Vì vậy, tôi luôn đặt điều này lên hàng đầu để nhắc nhở mình nắn chỉnh mỗi ngày. Ngoài ra, MC là người truyền lửa nên muốn nhanh chóng nhập rồi lại thoát vai ở mỗi chương trình khác nhau thì bản thân phải là người hiểu rõ được nội dung, ý tưởng của kịch bản. Sau đó cảm nhận và đặt vào địa vị mình vào khán giả để thấy họ muốn nghe gì, biết điều gì, từ đó mang đến những thông tin đầy đủ, ngắn gọn, súc tích.

Có thể thấy, MC có ngoại hình đẹp là điều cần thiết nhưng chưa đủ bởi phải biết cách dẫn dắt chương trình trôi chảy, tự nhiên, duyên dáng. Tôi có tiêu chí đầu tiên đó là ngoại hình, còn tiêu chí thứ hai mình vẫn còn phải luyện tập thêm để đạt đến mức nhuần nhuyễn khi đứng trước ống kính máy quay hay khán giả.

Mạnh Khang vừa làm công việc truyền hình lại tham gia trình diễn thời trang. Bạn đã sắp xếp thời gian thế nào để làm được nhiều việc như thế?

Mạnh Khang: Mỗi người đều chỉ có 24 tiếng để thực hiện hết công việc trong ngày. Vì vậy, việc sắp xếp kế hoạch sao cho hợp lý luôn là bài toán nan giải của tôi mỗi ngày. Trước mỗi chương trình, tôi hỏi ban tổ chức về thời gian cụ thể sau đó sẽ lập ra một thời gian biểu phù hợp để không bị chồng chéo các công việc với nhau. Các show diễn thời trang thường vào các buổi tối, nên tôi cố gắng hoàn thành công việc ở Đài vào buổi sáng và chiều. Đồng thời, tôi luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ đã ghi sẵn công việc ngày hôm đó, làm xong tôi đánh dấu lại để tránh trường hợp mình bị quên.

Dự định tiếp theo trong năm nay của bạn là gì?

Mạnh Khang: Tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách người mẫu, MC, biên tập viên truyền hình. Tôi hy vọng mình sẽ hoàn thành thật tốt những công việc này, tiếp tục thử thách mình trong một vai trò mới như đóng phim truyền hình chẳng hạn.

Cảm ơn những chia sẻ của Mạnh Khang!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước