Oscar 2018 "trượt dốc" về lượng người xem

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/03/2018 17:56 GMT+7

Lễ trao giải Oscar 2018. (Ảnh: Zimbio)

VTV.vn - Số người xem chương trình truyền hình Lễ trao giải Oscar 2018 giảm xuống tới mức kỷ lục trong 10 năm qua.

Những số liệu thống kê sơ bộ công bố hôm qua (6/3) cho thấy, chương trình truyền hình Lễ trao giải Oscar 2018 do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức đã không thu hút sự quan tâm của người hâm mộ như kỳ vọng.

Với thời lượng 3h50, Lễ trao giải Oscar 2018 tại Nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles đã trở thành lễ trao giải Oscar dài nhất kể từ năm 2007. Tuy nhiên, theo các số liệu do công ty đo lường hiệu quả kinh doanh toàn cầu Nielsen công bố, chương trình truyền hình được đánh giá là quan trọng nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ chỉ đạt 26,5 triệu người xem, giảm tới 16% so với thống kê hồi năm ngoái. 

Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Lễ trao giải Oscar "trượt dốc" về lượng người xem, sau khi đạt đỉnh vào năm 2014 với 43,6 triệu khán giả - cao nhất kể từ năm 2000.

Giải Oscar được bầu chọn như thế nào? Giải Oscar được bầu chọn như thế nào?

VTV.vn - Oscar là giải thưởng do các thành viên của Viện hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ bầu chọn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước