Sing My Song: Hoàng Dũng, Trương Thảo Nhi nắm tay nhau vào chung kết

T.H-Thứ hai, ngày 16/01/2017 07:23 GMT+7

VTV.vn - Hoàng Dũng và Trương Thảo Nhi sẽ đại diện đội Giáng Son tham gia đêm chung kết Sing My Song - Bài hát hay nhất mùa đầu tiên.

Tối 15/1, tập 9 Sing My Song đã chính thức lên sóng với những phần thi của đội Giáng Son trong vòng Sáng tác và Tranh đấu. Do thí sinh Nhật Minh dừng cuộc chơi nên chỉ có 7 thí sinh trình diễn để giành 2 tấm vé vào vòng chung kết.

Sau khi nhận chủ đề Tình yêu và thiên nhiên, 7 thí sinh chính thức bước vào căn phòng sáng tác. Chủ đề khá rộng này tạo ra không ít áp lực cho các học trò của Giáng Son. Sau khi trình bày bản demo, Hoàng Dũng, Trương Thảo Nhi, Hứa Kim Tuyền và Đức Thảo là 4 gương mặt được lựa chọn để giới thiệu sáng tác hoàn chỉnh của mình trên sân khấu.

Sing My Song: Hoàng Dũng, Trương Thảo Nhi nắm tay nhau vào chung kết - Ảnh 1.

Thảo Nhi chứng tỏ phong cách âm nhạc thú vị qua Hạt li ti.

Có thể nói, chất lượng các thí sinh đội Giáng Son được đánh giá là khá đồng đều. Do đó khả năng giành quyền đi tiếp được chia đều cho cả 4 ca sĩ - nhạc sĩ nếu họ trình diễn ca khúc chinh phục được Hội đồng giám khảo chuyên môn và 3 HLV còn lại. Cuối cùng, 2 tấm vé đi tiếp đã được trao cho Hoàng Dũng và Trương Thảo Nhi.

Hoàng Dũng mang đến sân sân khấu ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay. Đây là sáng tác của Hoàng Dũng nói lên sự mong nhớ da diết của mình đối với người cha đã khuất. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng cùng ca từ đậm chất thơ.

HLV Đức Trí cũng dành lời khen cho tiết mục này: "Bạn đã thành công trong việc sử dụng âm nhạc dân gian đúng chỗ. Không gì có thể kể về đấng sinh thành đẹp bằng chính những giai điệu mà cha mẹ đã gửi gắm cho ta qua lời ru. Ca khúc này không cần phải làm mới gì cả bởi bạn sử dụng chất liệu quen thuộc nhưng vô cùng quý báu".

Sing My Song: Hoàng Dũng, Trương Thảo Nhi nắm tay nhau vào chung kết - Ảnh 2.

Kết quả, chàng trai gốc Hà thành nhận được số điểm tuyệt đối từ Hội đồng giám khảo chuyên môn. Cộng thêm 3 điểm từ HLV Lê Minh Sơn, anh là thí sinh có số điểm cao nhất.

Một cái tên khác của đội Giáng Son cũng vào chung kết Sing My Song là Trương Thảo Nhi.  Cô nhận tấm vé thứ hai nhờ được chính HLV đội mình chọn.

Từng gây ấn tượng với ca khúc Tự sự tuổi 25 ở vòng trước, lần này Thảo Nhi sáng tác Hạt li ti với phong cách khác, đậm chất dân gian nhiều hơn. Với giai điệu lạ tai nhưng nhẹ nhàng, du dương Thảo Nhi khiến người nghe bị ấn tượng khá mạnh mẽ. Thậm chí, HLV khó tính Lê Minh Sơn cũng dành lời ngưỡng mộ cho cô gái này. "Em là một cá tính âm nhạc rất hay. Tôi rất thích và ngưỡng mộ em. Em cho tôi quay về thời Cặp ba lá và Chuồn chuồn ớt, em là một cô gái rất mãnh liệt", anh nói.

Như vậy, kết thúc vòng Sáng tác và Tranh đấu, 7 tác giả bước vào chung kết đã chính thức lộ diện, đó là Cao Bá Hưng, Trương Kiều Diễm (team Đức Trí) , Bùi Công Nam, Phan Mạnh Quỳnh (team Nguyễn Hải Phong), Hoàng Dũng, Trương Thảo Nhi (team Giáng Son), Lê Thiện Hiếu (team Lê Minh Sơn).

Quý vị độc giả có thể xem thêm các thông tin và tương tác với các chương trình giải trí của VTV qua Fanpage VTV Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước