"Soi" top 4 Thần tượng Bolero 2017: Kẻ tám lạng, người nửa cân

PV-Thứ tư, ngày 14/06/2017 17:34 GMT+7

VTV.vn - Mỗi thí sinh trong top 4 Thần tượng Bolero 2017 đều sở hữu những điểm mạnh, điểm yếu riêng và khó có thể dự đoán ai trở thành quán quân mùa giải năm nay.

Sau đêm bán kết vào tối 8/6, top 4 của chương trình Thần tượng Bolero 2017 đã chính thức lộ diện, gồm Hellen Thủy, Triều Quân, Ngọc Sơn và Phương Liên. Những thí sinh này sẽ cùng tranh tài để giành ngôi vị quán quân mùa giải năm nay trong đêm chung kết diễn ra vào 15/6. Trước đó, hãy cùng VTV News nhìn lại khả năng giành chiến thắng của các thí sinh này.

Triều Quân (đội Lệ Quyên)

Soi top 4 Thần tượng Bolero 2017: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Ảnh 1.

Thầy giáo 8X Triều Quân sở hữu giọng hát mềm mại, cách luyến láy ngọt ngào và được nhận xét là khá giống HLV Quang Lê. Không chỉ vậy, từ vòng Tinh hoa, anh còn cho thấy khả năng làm chủ sân khấu tốt khi thể hiện ca khúc Vó ngựa trên đồi cỏ non - một nhạc phẩm có tiết tấu khá nhanh.

Mặc dù vậy, anh chàng này vẫn còn nhược điểm là chưa tạo ra được điểm nhấn riêng cho tiết mục của mình. Điều đó sẽ làm khó cho Triều Quân khi thể hiện lại những ca khúc nổi tiếng từng được các ca sĩ gạo cội thể hiện.

Helen Thủy (đội Đàm Vĩnh Hưng)

Soi top 4 Thần tượng Bolero 2017: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Ảnh 2.

"Ngọc nữ" của đội Đàm Vĩnh Hưng được đào tạo bài bản về thanh nhạc tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, do vậy không còn điều gì phải bàn cãi về kỹ thuật chuyên môn của cô gái này. Helen Thủy sở hữu chất giọng khỏe, cao độ tốt, làn hơi dài, cùng ngoại hình sáng sân khấu. Những yếu tố này giúp cô trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua giành ngôi vị quán quân.

Tuy nhiên, nhược điểm của Helen Thủy là cách luyến láy chưa gọn. Các HLV cho rằng cô cần kiểm soát giọng hát của mình để phần trình diễn nghe êm hơn.

Hồ Phương Liên (đội Ngọc Sơn)

Soi top 4 Thần tượng Bolero 2017: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Ảnh 3.

Hồ Phương Liên là một gương mặt thân quen tại chương trình Thần tượng Bolero. Sau khi thất bại ở mùa giải đầu tiên, Phương Liên trở lại sân chơi này và khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sự trưởng thành trong giọng hát với cách luyến láy rất riêng.

Ở vòng Tinh hoa, Hồ Phương Liên chưa để lại dấu ấn khi thể hiện ca khúc Hoa nở về đêm. Tuy nhiên, bước vào những vòng trong, cô đã cho thấy sự lột xác hoàn toàn với những màn trình diễn thể hiện dấu ấn cá nhân đậm nét như Duyên kiếp, Mưa nửa đêm hay Đoạn buồn đêm mưa... Nhược điểm của Phương Liên theo các HLV đánh giá là cần thêm điểm nhấn rõ ràng trong cách xử lý bài hát.

Hoàng Ngọc Sơn (đội Quang Lê)

Soi top 4 Thần tượng Bolero 2017: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Ảnh 4.

Là thí sinh không được đào tạo bài bản về thanh nhạc nhưng Hoàng Ngọc Sơn lại sở hữu một giọng hát tiềm năng, có âm sắc rõ ràng và riêng biệt. Không chỉ vậy, anh được HLV Quang Lê nhận xét là một học trò tiếp thu nhanh. Những màn trình diễn trong thời gian gần đây của anh luôn được các HLV đánh giá cao. Ngoài ra, anh còn có nhiều tài lẻ như hát vọng cổ, catwalk... Nhược điểm của học trò Quang Lê là cách luyến láy còn cứng, chưa ngọt.

Đêm chung kết Thần tượng Bolero 2017 sẽ được THTT vào 20h30 ngày 15/6 trên kênh VTV3. Chương trình cũng được tường thuật trực tuyến trên Báo điện tử VTV News. Mời quý vị chú ý đón xem!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước