Vietnam's Got Talent: Việt Hương choáng váng với thí sinh nhảy "bẻ xương"

TL (Ảnh: BTC)-Thứ bảy, ngày 09/01/2016 08:15 GMT+7

Việt Hương kinh ngạc trước màn trình diễn "bẻ xương" của thí sinh Nguyễn Ngọc Hải trong tập 2 Vietnam's Got Talent 2016.

VTV.vn - Trong tập 2 Vietnam's Got Talent 2016, thí sinh Nguyễn Ngọc Hải đến từ Hà Nội đã lần đầu tiên trình diễn màn nhảy "bẻ xương" độc nhất vô nhị ở chương trình.

Kết thúc vòng loại sân khấu phía Bắc, Vietnam’s Got Talent - Tìm kiếm tài năng 2016 đã bước vào tập 2 với những tiết mục ấn tượng, mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả và Ban giám khảo. Đặc biệt, tiết mục gây ấn tượng mạnh nhất và làm người xem choáng váng nhất trong tập này là màn nhảy của thí sinh Nguyễn Ngọc Hải đến từ Hà Nội.


Thí sinh Nguyễn Ngọc Hải trổ tài bẻ xương.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Hải trổ tài "bẻ xương".

Anh chàng đã thể hiện tài năng nhảy... "bẻ xương", tạo cảm giác các khớp tay, chân của mình có thể... xoay 180 độ. Ban giám khảo vô cùng thích thú trước màn trình diễn, đặc biệt là Việt Hương khi cô thể hiện biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.

Đây là bộ môn nhảy bonebreaking lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Vietnam's Got Talent trong suốt 4 mùa. Ngọc Hải chia sẻ đã tự học nhảy kiểu này được gần 1 năm. Thậm chí, Ngọc Hải còn tiết lộ mình có thể xoay đầu 180 độ nhưng giám khảo Việt Hương đã khuyên Ngọc Hải nên để dành phần trổ tài đó cho vòng Bán kết.

Bên cạnh đó, cụ ông 83 tuổi – Nguyễn Thành - đến từ Quảng Bình – người bộ đội đã về hưu – nhưng vẫn mang trong mình niềm yêu mến âm nhạc đã truyền tinh thần lạc quan, yêu đời đến khán giả. Ngoài ra, giám khảo Việt Hương cũng đã dành tặng "nút vàng" cho chàng trai khiếm thị nhưng luôn vui vẻ, vượt lên số phận khắc nghiệt để sống trọn vẹn với đam mê âm nhạc.

Cùng theo dõi hình ảnh những thí sinh được Ban giám khảo lựa chọn đi tiếp trong tập 2:


Cụ ông Nguyễn Thành – 83 tuổi – là một bộ đội về hưu đến từ Quảng Bình. Ông cũng là thí sinh lớn tuổi nhất của chương trình mùa thứ 4. Xuất hiện với quân phục, ông đã tặng khán giả một bài thơ tự sáng tác và biểu diễn bài hát do chính ông sáng tác.

Cụ ông Nguyễn Thành – 83 tuổi – là một bộ đội về hưu đến từ Quảng Bình. Ông cũng là thí sinh lớn tuổi nhất của chương trình mùa thứ 4. Xuất hiện với quân phục, ông đã tặng khán giả một bài thơ tự sáng tác và biểu diễn bài hát do chính ông sáng tác.


Chàng trai khiếm thị 16 tuổi Quang Huy là người đã nhận được nút vàng quyền lực từ giám khảo Việt Hương cho phần thi hát của mình.

Chàng trai khiếm thị 16 tuổi Quang Huy là người đã nhận được "nút vàng" quyền lực từ giám khảo Việt Hương cho phần thi hát của mình.


Tập 2 còn xuất hiện cả thí sinh nước ngoài Ella Beth Walls. Cô nàng người Australia đã chinh phục được hai giám khảo Việt Hương và Chí Trung để giành vé đi tiếp.

Tập 2 còn xuất hiện cả thí sinh nước ngoài Ella Beth Walls. Cô nàng người Australia đã chinh phục được hai giám khảo Việt Hương và Chí Trung để giành vé đi tiếp.


Anh chàng Đào Duy Ninh đến từ Thái Bình đã chinh phục cả ba giám khảo vì giọng hát ngọt ngào, say mê khi trình diễn hát chèo.

Anh chàng Đào Duy Ninh đến từ Thái Bình đã chinh phục cả ba giám khảo vì giọng hát ngọt ngào, say mê khi trình diễn hát chèo.


Thể hiện tiết mục nhảy Popping khá bắt mắt, thí sinh Trịnh Tiến Dậu đến từ Hà Nam cũng đã nhận được sự lựa chọn từ Ban giám khảo.

Thể hiện tiết mục nhảy Popping khá bắt mắt, thí sinh Trịnh Tiến Dậu đến từ Hà Nam cũng đã nhận được sự lựa chọn từ Ban giám khảo.


Thí sinh nhí Đỗ Ngọc Hà đến từ Thanh Hoá thể hiện tiết mục hát chầu văn chinh phục Ban giám khảo.

Thí sinh nhí Đỗ Ngọc Hà đến từ Thanh Hoá thể hiện tiết mục hát chầu văn chinh phục Ban giám khảo.


Nhóm nhảy hiện đại FCD đến từ Hà Nội cũng lần lượt nhận được 3 sự đồng ý từ bộ ba quyền lực.

Nhóm nhảy hiện đại FCD đến từ Hà Nội cũng lần lượt nhận được 3 sự đồng ý từ bộ ba quyền lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước