Xúc động hành trình tìm lại gương mặt người của cụ bà dân tộc Dao

PV-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 22:16 GMT+7

Ảnh: Báo Lao động

VTV.vn - Cùng gặp gỡ phóng viên Hoài Phương và lắng nghe những chia sẻ của chị trong hành trình giúp đỡ cụ bà dân tộc Dao tìm lại gương mặt người.

Tại LHTHTQ lần thứ 36 diễn ra tại Lào Cai vào cuối tháng 12 vừa qua, tác phẩm Hành trình tìm lại gương mặt người của phóng viên Tạ Hoài Phương, Đài PT-TH Cao Bằng đã đạt giải Vàng ở thể loại Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo. Đây là một tác phẩm giàu tính nhân văn kể về hành trình loại bỏ khối u khổng lồ trên gương mặt của một cụ bà người Dao tên Triệu Mùi Chài.

Là khách mời trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (6/1), phóng viên Hoài Phương đã có những chia sẻ cởi mở về quãng thời gian chị thực hiện tác phẩm Hành trình tìm lại gương mặt người.

Đảm nhận chương trình Thắp sáng niềm tin cuộc sống, phóng viên Hoài Phương đã nhận được thông tin về rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ. Cụ Triệu Mùi Chài là một trong những trường hợp đặc biệt được nhiều người quan tâm bởi cụ phải mang trên mặt khối u khổng lồ trong suốt hơn 20 năm vì không có tiền chạy chữa.

Phóng viên Hoài Phương chia sẻ: "Sau khi chương trình phát sóng, tôi đã nhận được sự ủng hộ khán giả xem truyền hình và sự giúp đỡ của các đồng nghiệp. Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương đã trực tiếp gọi điện cho tôi và thông báo sẽ phẫu thuật miễn phí cho cụ Chài. Thông tin này khiến tôi vô cùng vui mừng".

"Trước đây, cụ không thể làm việc vì khối u quá to, gây khó thở và đau đớn. Sau khi ca phẫu thuật thành công và cụ phục hồi sức khỏe, giờ đây, cụ đã có thể đi lấy củi, làm nương, làm rẫy như những người bình thường khác" - Phóng viên Hoài Phương nói về tình hình sức khỏe của cụ Triệu Mùi Chài hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước