Hình phạt cho người chống đối cảnh sát giao thông còn quá nhẹ?

VĐHN-Thứ năm, ngày 06/07/2017 07:32 GMT+7

VTV.vn - Đâm xe vào cảnh sát giao thông nhưng chỉ phải chịu 6 năm tù giam, phải chăng, hình phạt dành cho đối tượng chống đối người thi hành công vụ còn quá nhẹ?

Trong thời gian qua, tình trạng chống đối người thi hành công vụ, đặc biệt là cảnh sát giao thông đang có chiều hướng gia tăng với nhiều vụ việc nghiêm trọng, đe dọa an toàn tính mạng các chiến sĩ. Tuy nhiên, dường như mức xử phạt cho hành vi này đang còn khá nhẹ với 6 năm tù giam với người đâm xe vào cảnh sát giao thông, 2 – 3 triệu đồng với người có hành vi lăng mạ và 3 – 5 triệu đồng nếu sử dụng vũ lực với lực lượng thi hành công vụ.

Chia sẻ về vấn đề này, Đại tá Lê Xuân Đức – Phó Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an – cho biết hiện nay, việc thượng tôn pháp luật chưa được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ truy tố trong 6 tháng đầu năm 2017 cũng mới chỉ đạt 21%. Hình phạt dành cho đối tượng chống đối người thi hành công vụ bao gồm phạt hành chính và hình sự. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hình phạt chủ yếu được đưa ra chỉ là về hành chính, chưa đủ sức răn đe, giáo dục.

Cùng tìm hiểu kỹ hơn về tình trạng chống đối người thi hành công vụ trong chương trình Vấn đề hôm qua qua video trên đây!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước