Hợp pháp hóa kinh doanh đặt cược sẽ giảm thiểu những hoạt động phi pháp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 06:25 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của GS. Augustine Hà Tôn Vinh – Chuyên gia tư vấn về ngành công nghiệp giải trí có thưởng, trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 2/3.

Sau nhiều năm bàn thảo, Nhà nước đã cho phép hợp thức hóa hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế từ ngày 31/3, theo Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh Casino. Tuy nhiên, vấn đề này đang được nhìn nhận theo nhiều góc độ khác nhau. Có ý kiến cho rằng việc hợp thức hoa đặt cược là cần thiết để tăng cường sự quản lý của nhà nước, từ đó dễ dàng giám sát và xử lý vi phạm, đồng thời ngăn chặn tình trạng chuyển ngoại tệ bất hợp pháp ra nước ngoài để tham gia hoạt động đánh bạc trái phép. Song, Nhà nước cần có những quy định cụ thể để quản lý hiệu quả loại hình kinh doanh nhạy cảm và phức tạp này.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, GS. Augustine Hà Tôn Vinh – Chuyên gia tư vấn về ngành công nghiệp giải trí có thưởng cho biết: "Vấn đề đặt cá cược trong thể thao gây rất nhiều bức xúc trong xã hội, nên trong nhiều năm qua Chính phủ đã nỗ lực để đưa ra một khung pháp lý nhằm ổn định tình hình, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia vào thị trường Việt Nam và giúp người chơi có cơ hội. Một trong ý tưởng chính của Nghị định 06 là làm sao vừa có thể quản lý thị trường vừa quản lý được người chơi và không gây bức xúc trong xã hội, vì thế việc đưa ra mức tối đa là 1 triệu đồng/lần chơi, mức tối thiểu 10.000 đồng/lượt chơi nằm trong ý tưởng trên. Hơn nữa, Bộ Tài chính cũng đã lấy kinh nghiệm từ các nước trước khi đưa ra con số này".

"Ở nước nào cũng vậy, việc cá cược bất hợp pháp rất nhiều và tồn tại đã lâu, khó xử lý. Vì vậy, khi bàn tới biện pháp ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp, chúng ta cũng chỉ nghĩ tới chuyện giảm thiểu chứ không thể hết hoàn toàn được" - GS. Augustine Hà Tôn Vinh phân tích - "Mặc dù vậy, xét về lâu dài, chính sách mới sẽ giúp người dân có cơ hội giải trí. Với số tiền cược vừa phải, lại được giải trí cùng gia đình, không có lý do gì họ lại không tham gia một trò chơi hợp pháp được chính quyền cho phép và không gây hệ lụy cho xã hội, gia đình".

"Nghị định 06 nói đến 3 loại hình cá cược là đua ngựa, đua chó và thể thao. Với mô hình giải trí đua ngựa, đua chó, người chơi phải đến tận trường đua và đặt cược. Nhưng điều chúng ta nói tới nhiều hiện nay là cá cược thể thao. Hiện tại, Chính phủ chỉ cho phép đặt cược ở một địa điểm được cấp phép, với thiết bị đầu cuối, người chơi phải tới mua vé giống như với sổ xố điện toán. Sau thời gian 1 năm, Chính phủ sẽ cho phép đặt cược qua điện thoại nhưng cũng không phải trên mạng. Tuy nhiên tôi cho rằng, sau 3 – 5 năm nữa, chúng ta phải tiến tới mô hình đặt cược qua mạng vì đó là loại thông dụng nhất. Khi đặt máy chủ ở Việt Nam, Chính phủ không chỉ kiểm soát được hoạt động đặt cược mà còn thu thuế từ chính việc kinh doanh này".

Thực tế cho thấy, hoạt động cá độ bất hợp pháp đang diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau và ngày càng trở nên tinh vi thông qua mạng internet, tình trạng này đã khiến nhiều tỷ đô la bị chảy ra nước ngoài. Do vậy, việc hợp pháp hóa đặt cược có thể giúp Nhà nước thu về một khoản thuế, ngoại tệ không nhỏ. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động này cần được chú trọng để tránh những hậu quả tiêu cực.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước