Bức tranh sơn dầu vô danh đạt giá kỷ lục 4 tỷ đồng

Việt Hùng (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn)-Thứ bảy, ngày 02/05/2015 18:42 GMT+7

Bức tranh được nhà đấu giá Charterhouse (Anh) rao bán.

VTV.vn - Một bức tranh sơn dầu nhỏ xíu, bị bỏ quên trên tầng gác mái suốt nhiều năm bỗng có giá trị lên tới 120.000 Bảng Anh (tương đương 4 tỷ đồng) tại một phiên đấu giá mới đây.

Bức tranh sơn dầu này có kích thước 23x18cm, phác họa một vị thánh trong Thiên Chúa giáo. Bức tranh được cho là tác phẩm của một người "thần tượng" phong cách hội họa của danh họa người Tây Ban Nha thời Phục hưng El Greco.

Bức tranh được nhà đấu giá Charterhouse, Anh rao bán với giá trị ước tính ban đầu chỉ khoảng 300 Bảng Anh (tương đương với 10 triệu đồng Việt Nam), nhưng cuối cùng bức tranh đã được bán với giá hơn 120.000 Bảng (tức khoảng 4 tỉ đồng). Điều này đã gây bất ngờ, sửng sốt đối với chính nhà đấu giá.

Mức giá bán ra "siêu khủng" của bức tranh không tên, không ngày tháng và không rõ tác giả này khiến người ta cho rằng đây có thể là một bức tranh từng được chính tay họa sĩ El Greco thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Tranh sơn dầu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước