Không áp lực trước Nhã Phương, Quang Tuấn từng nổi quạu khi đóng Khúc hát mặt trời

N.A-Thứ ba, ngày 24/11/2015 11:18 GMT+7

Quang Tuấn và Nhã Phương trong một cảnh phim Khúc hát mặt trời. (Ảnh: VFC)

VTV.vn - Nói về Khúc hát mặt trời – bộ phim sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào ngày 25/11, Quang Tuấn nói ngắn gọn: “Đóng phim này rất cực”.

Nói về hai diễn viên chính của phim Khúc hát mặt trời, nếu Nhã Phương đã là cái tên quá nổi tiếng, đặc biệt sau bộ phim Tuổi thanh xuân - bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát sóng cuối năm 2014, thì Quang Tuấn ít được khán giả biết đến hơn. Mặc dù với những khán giả yêu thích phim truyền hình Việt Nam, anh không phải gương mặt xa lạ. Năm 2013, ở giải thưởng Cánh diều, với vai diễn trong bộ phim truyền hình Thuyền giấy (Đạo diễn Nhâm Minh Hiền), Quang Tuấn đã được vinh danh ở giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của thể loại phim truyền hình. Trước đó, ở mảng sân khấu kịch, Quang Tuấn cũng từng giành HCV cho vở Đời như ý, được hội đồng BGK trao tặng giải Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất giải

Nói như vậy để thấy, Quang Tuấn không phải một cái tên mới, đã tham gia nhiều phim và có giải thưởng ghi nhận về khả năng diễn xuất. Dù như Quang Tuấn nói giải thưởng không phải là minh chứng cho mọi thứ, nó chỉ có ý nghĩa – ít nhất là với cá nhân anh, mang tính khích lệ để bản thân tự tin hơn với công việc đang làm và với sự nghiệp anh theo đuổi.


Quang Tuấn nhận Cánh diều vàng hạng mục Nam diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình tại giải Cánh diều 2013. (Ảnh: News Zing)

Quang Tuấn nhận Cánh diều vàng hạng mục Nam diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình tại giải Cánh diều 2013. (Ảnh: News Zing)

Trong cuộc trò chuyện với VTV News, trước câu hỏi về sự thay đổi trong công việc và cuộc sống kể từ khi nhận được Cánh diều vàng của giải thưởng Cánh diều 2013, Quang Tuấn trả lời với nụ cười hiền lành rằng giải thưởng này khiến anh bị áp lực nhiều hơn.

“Sau khi mình nhận giải, các cô, các chú gặp là nói: Thầy, cô rất thích cách diễn của con, nhưng con phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải trau dồi nhiều hơn. Những điều đó khiến mình bị áp lực và thực tế là mình cũng tạo ra một phần áp lực cho mình nữa. Mỗi lần đi diễn kịch, gặp các anh chị mình lại nghĩ mọi người kỳ vọng vào mình nhiều quá và mình không thể làm cho mọi người thất vọng được”.

“Nói về giải thưởng cánh diều vàng, mình đã may mắn nhận được giải thưởng. Đó kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu trong nghề nghiệp và nó cũng là sự khích lệ cho mình tự tin hơn”.

Đã từng nổi quạu vì mệt

Khi đề cập đến bộ phim Khúc hát mặt trời, bộ phim đầu tiên Quang Tuấn hợp tác với VFC, anh nói thời gian đóng phim này rất khó khăn đối với anh. Nhưng cách làm việc nghiêm túc, chỉn chu và hết mình của đoàn phim đã trở thành động lực để anh phải cố gắng hơn.

Khúc hát mặt trời là bộ phim đầu tiên mình cộng tác với VFC và họ làm việc rất chuyên nghiệp, rất bài bản. Nhiều khi quay mệt lắm nhưng nhìn những anh phụ trách âm thanh, ánh sáng, boom, dolly và tất cả mọi người ở hiện trường, ai cũng rất siêng thì mình phải nói với chính bản thân là mình không được mệt, phải cố gắng vì mọi người đều rất vui vẻ”.

“Có những hôm phải quay đến 3-4 giờ sáng mình nổi quạu luôn và cảm thấy đuối” – Quang Tuấn nói tiếp – “Nhưng nhìn ra xung quanh thấy mọi người vẫn rất siêng, dễ thương thì mình phải động viên mình cố gắng. Phim này quay cực lắm, đa số quay về đêm mà thời tiết Đà Lạt thì rất lạnh. Vì thế, mình hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim Khúc hát mặt trời và đón nhận sự diễn xuất của các diễn viên”.

Chia sẻ về con đường đến với vai diễn trong Khúc hát mặt trời, Quang Tuấn cho biết: “Tuấn được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời. Anh Hải nói: Tao thấy mày hợp vai này lắm!”.

“Khi làm phim này anh Hải và anh Khoa (đạo diễn Vũ Trường Khoa - PV) rất tin tưởng nên mình hy vọng, sau những gì mình làm sẽ không phụ lòng hai anh”.

Không áp lực khi đóng cặp với Nhã Phương

Nhiều người cho rằng Quang Tuấn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đóng cặp với Nhã Phương. Khó khăn được nhắc tới ở đây không phải từ việc hợp tác với diễn viên này mà bởi những khán giả hâm mộ cô từ phim Tuổi thanh xuân – bộ phim đã giúp tên tuổi Nhã Phương thật sự tỏa sáng. Người ta cho rằng Quang Tuấn sẽ không tránh khỏi việc bị so sánh với nam diễn viên Hàn Quốc Kang Tae Oh – bạn diễn của Nhã Phương trong phim Tuổi thanh xuân.

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Quang Tuấn nói anh không bị áp lực gì về chuyện so sánh. Quang Tuấn cũng mỉm cười rất tươi khi người phỏng vấn đề cập đến cách mà báo chí bắt đầu gọi anh là “tình mới của Nhã Phương” thời điểm trước khi Khúc hát mặt trời tổ chức họp báo.

“Tuấn không lo lắng về chuyện này nên không có áp lực gì cả. Bản thân mỗi diễn viên họ phải biết rằng khi làm xong một bộ phim nghĩa là vai diễn của mình với phim đó cũng xong rồi. Quan trọng nhất với một người diễn viên là mình có làm tốt phim đó hay không?”

“Điều Tuấn lo lắng nhất mỗi khi làm phim là khi phim đó lên sóng, những điều mình thể hiện có được khán giả đồng cảm không, cách diễn của mình có chạm đến được cảm xúc của khán giả không, khán giả có cảm thấy cảm xúc trong nhân vật mình thể hiện không?”.

“Với Khúc hát mặt trời, mình hy vọng bộ phim sẽ được khán giả đón nhận”.

Khúc hát mặt trời sẽ bắt đầu lên sóng từ ngày 25/11 trên kênh VTV3. Phim sẽ được chiếu đều đặn vào 21h20 thứ 4 và 5 hàng tuần.

Tình mới của Nhã Phương không ngại bị so sánh với Kang Tae Oh Tình mới của Nhã Phương không ngại bị so sánh với Kang Tae Oh

VTV.vn - Chia sẻ với VTV News trong cuộc họp báo "Khúc hát mặt trời", Quang Tuấn khẳng định không có bất kỳ áp lực nào khi đóng cặp cùng Nhã Phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước