Lee Hyori bị trầm cảm, từng muốn tự tử vì scandal đạo nhạc

Thùy Hương (Theo Soompi)-Thứ ba, ngày 04/07/2017 14:34 GMT+7

VTV.vn - Lee Hyori cho biết cô đã rơi vào trạng thái trầm cảm và từng nghĩ tới cái chết khi vướng phải scandal đạo nhạc năm 2006.

Nói về album mang tên Dark Angel ra mắt vào năm 2006, Lee Hyori đã bồi hồi nhớ lại scandal đạo nhạc giữa ca khúc Get Ya! của cô và Do Somethin' của Britney Spears. "Ca khúc ấy bị vướng vào lùm xùm đạo nhạc. Tôi đã rơi vào trạng thái trầm cảm khi đó".

Sau thành công của album đầu tay, Lee Hyori cho rằng album tiếp theo của mình cũng sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, khi scandal đạo nhạc xảy ra, nữ ca sĩ đã cảm thấy tổn thương vì công việc không thuận lợi như mong muốn. "Khoảng thời gian đó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn", Lee Hyori chia sẻ.

4 năm sau, chủ nhân hit 10 minutes một lần nữa trở thành tâm điểm của giới truyền thông với lùm xùm đạo nhạc tiếp theo trong album H-Logic. Những sáng tác của nhạc sĩ trẻ Bahnus nằm trong album này hóa ra là thành quả của việc "đạo nhái".

"Tôi rất thích làm việc với các tác giả trẻ" - Lee Hyori cho biết - "Một chàng trai trẻ đã gửi cho tôi 30 bản demo và tôi thấy chúng thật sự rất tuyệt. Làm sao anh ta có thể làm ra được những ca khúc hay như vậy? Tôi tự hỏi và cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Khi bắt đầu vào việc thu âm, tôi đã yêu cầu anh ấy gửi ca khúc mà không có phần nhạc nền. Anh ta đã nhiều lần trì hoãn và nói sẽ gửi một thứ khác. Tuy nhiên khi ấy, tôi đã không nhận ra điều này".

Nỗi buồn ít ai biết của Lee Hyori thời trẻ Nỗi buồn ít ai biết của Lee Hyori thời trẻ

VTV.vn - Ở tuổi 25 khi đang có một sự nghiệp huy hoàng, Lee Hyori lại luôn cảm thấy cô đơn, buồn phiền vì một lý do không ai ngờ tới.

Lee Hyori cho biết cảm xúc khi đó của cô không thể diễn tả bằng lời. Khi nghe mọi người nói những ca khúc của mình là hàng nhái, nữ ca sĩ như phát điên. "Tôi chỉ muốn chui xuống một cái hố. Tôi thật sự chỉ muốn chết", cô xúc động nhớ lại.

Hyori cũng chia sẻ thêm rằng sau đó, cô đã hủy toàn bộ lịch trình và đặt một căn phòng trong khách sạn. Nữ ca sĩ ở lì trong phòng suốt 4 ngày trời. Thậm chí, nhân viên khách sạn đã phải lên kiểm tra xem cô còn sống hay đã chết.

Rất may mắn, trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp, Lee Hyori vẫn có sự ủng hộ của các fan. Họ đã ở bên, an ủi và động viên cô tìm lại niềm tin và sự lạc quan trong âm nhạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước