Lý Liên Kiệt chỉ kiếm được 1 nhân dân tệ mỗi ngày khi đóng Thiếu Lâm Tự vào năm 1980

A (Theo 8Days)-Thứ sáu, ngày 10/11/2023 06:00 GMT+7

Lý Liên Kiệt trong phim Thiếu Lâm Tự năm 1980. (Ảnh: Chinapress, South China Morning Post)

VTV.vn - Những năm tháng khởi đầu sự nghiệp của huyền thoại võ thuật Lý Liên Kiệt cũng khó khăn và vất vả như bất cứ người mới vào nghề nào khác.

Huyền thoại võ thuật Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao hành động nổi tiếng nhất từ trước đến nay nhưng không nhiều người biết anh đã gặp khó khăn như thế nào khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Trong cuốn sách mới phát hành có tựa "Looking for Jet Li: Beyond Life and Death", Lý Liên Kiệt, người giờ đây đã bước vào tuổi 60, tiết lộ rằng ông chỉ kiếm được một nhân dân tệ mỗi ngày khi đóng bộ phim đầu tiên của mình – bộ phim mang tính biểu tượng "Thiếu Lâm Tự" – vào năm 1980.

"Điều đó hoàn toàn không thể so sánh được với những gì người ta làm phim vào những năm 90" - Lý Liên Kiệt nói - "Mặc dù vậy, tôi vẫn được đối xử như một ngôi sao Hollywood vào thời điểm đó".

"Số tiền tôi kiếm được khi bị gãy tay chân để tồn tại trong ngành điện ảnh chẳng là gì so với số tiền mà các ông trùm đầu tư toàn cầu kiếm được" - Lý Liên Kiệt nói thêm.

Mặc dù vậy, bất chấp số tiền kiếm được khá ít ỏi và chẳng nhiều nhặn gì ấy, chàng trai trẻ Lý Liên Kiệt 17 tuổi lúc đó - một võ sĩ chuyên nghiệp, vẫn quyết tâm trở thành một diễn viên.

"Năm 1981, tôi đóng phim xong và được yêu cầu quay lại thi đấu võ thuật. Lúc đó, nếu quay lại làm vận động viên thì sự nghiệp diễn xuất của tôi sẽ phải dừng lại" - Lý Liên Kiệt giải thích - "Tôi không thể từ chối thi đấu vì quy định của ban tổ chức. Điều duy nhất tôi có thể làm để rời cuộc thi là dính chấn thương. Sau đó, tôi bắt đầu ngày đêm hy vọng rằng mình sẽ bị chấn thương".

Cuối cùng, Lý Liên Kiệt thực sự đã gặp chấn thương nặng trong quá trình luyện tập. Bác sĩ của Lý Liên Kiệt đã đưa cho ông một lá thư mô tả ông bị khuyết tật về mặt y tế như thế nào và kết quả này đã đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp vận động viên của Lý Liên Kiệt.

"Đó là điều tôi đã hy vọng. Nhưng đồng thời, bác sĩ cũng nói rằng tôi không thể nỗ lực đóng phim võ thuật nữa" - Lý Liên Kiệt cho biết.

Đó cũng là khoảng thời gian Lý Liên Kiệt có được danh tiếng đầu tiên nhờ tham gia "Thiếu Lâm Tự" - bộ phim được công chiếu năm 1982.

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, ngôi sao võ thuật 60 tuổi cho biết: "Bỗng nhiên tôi trở thành một ngôi sao điện ảnh được mọi người biết đến. Nhiều người đã xin chữ ký và rất nhiều lời mời phỏng vấn. Dường như sự nghiệp điện ảnh huy hoàng của tôi sắp bắt đầu. Nhưng thực tế, giấc mơ đóng phim của tôi đã bị phá hủy vì chấn thương”.

Rất may, Lý Liên Kiệt đã tiếp tục với công việc diễn xuất và lịch sử đã cho thấy, ông đã thành công như thế nào với những quyết định của đời mình.

Lý Liên Kiệt sinh ra là để làm ngôi sao Lý Liên Kiệt sinh ra là để làm ngôi sao

VTV.vn - Điều này đã được khẳng định khi những hình ảnh thời niên thiếu của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt được tiết lộ. Anh rất dễ thương khi còn là một thiếu niên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

lý liên kiệt

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước