“Mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn” là điều khẳng định của các ngôi sao trong Avengers: Infinity War

T.L (dịch)-Thứ năm, ngày 12/04/2018 17:54 GMT+7

Theo chia sẻ của các diễn viên, Avengers: Infinity War sẽ là một sự "hỗn loạn" thực sự

VTV.vn - Một kỷ nguyên của Marvel, một câu chuyện được kể xuyên suốt từ năm 2008 với khởi đầu là Iron Man của Robert Downey Jr. sẽ được kết thúc trong Avengers: Infinity War.

Khoảng thời gian trước kỳ nghỉ Giáng sinh tháng 12 năm ngoái chính là thời điểm mà đạo diễn Joe và Anthony Russo đang làm việc nước rút tại phim trường Pinewood ở Atlanta. Họ đang ở trong những tuần cuối cùng của siêu phẩm đã được ngóng chờ từ rất lâu: Avengers: Infinity War (khởi chiếu ngày 27/04/2018) và Avengers 4 (dự kiến ra mắt ngày 3/5/2019, tên chính thức của bộ phim vẫn chưa được tiết lộ).

Thông tin về hai bộ phim vẫn được giữ bí mật, tuy nhiên, trong những ngày lạnh giá của tháng 12 đó, những nhà báo quốc tế đã có buổi nói chuyện cùng với một số diễn viên và ê kíp làm phim về bộ phim siêu anh hùng vĩ đại nhất trên màn ảnh rộng.

Một kỷ nguyên của Marvel, một câu chuyện được kể xuyên suốt từ năm 2008 với khởi đầu là Iron Man của Robert Downey Jr. sẽ được kết thúc trong Infinity War và phần tiếp theo của bộ phim này.

Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn

"Bộ phim sẽ là một sự "hỗn loạn" thực sự. Và các phòng vé cũng sẽ trở nên hỗn loạn" - Mark Ruffalo, diễn viên thủ vai Bruce Banner (Hulk) trong Avengers: Infinity War - đã chia sẻ khi nói về tác phẩm này.

Siêu phẩm Infinity War tập hợp khá nhiều các anh hùng trong Vũ trụ điện ảnh Marvel để chống lại một trong những nhân vật phản diện đáng sợ nhất, kẻ sưu tầm những viên đá vô cực - Thanos (do Josh Brolin thủ vai). Dù đã được hé lộ từ đoạn kết của Avengers năm 2012 nhưng đến thời điểm hiện tại, Thanos mới chính thức được xuất hiện dưới bàn tay của hai nhà biên kịch Christopher Markus và Stephen McFeely.

"Bạn sẽ không thấy một kẻ phản diện giống như trước đây" - ngôi sao của Guardians of the Galaxy, "Star-Lord" Chris Pratt đã chia sẻ trong giờ giải lao - "Bạn phải thấy được một kẻ phản diện xuất hiện trong mọi câu chuyện và chạm đến từng tuyến truyện của các anh hùng".

Sau Avengers 4, Marvel dự định sẽ tung ra một loạt các bộ phim về các siêu anh hùng mới theo sau Spider-Man: Homecoming và sẽ có ít nhất 7 bộ phim mắt từ năm 2020 đến 2022. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ phải nói lời chia tay với một số người hùng hiện tại.

Ông trùm của Marvel Kevin Feige cũng tiết lộ rằng họ sẽ có rất nhiều những ý tưởng thú vị trong năm 2023.

"Captain America" Chris Evans cũng nói đôi điều khi được hỏi về bộ phim: "Đây có thể sẽ là một cú sốc lớn, tuy nhiên, Marvel biết họ đang làm gì. Đó là một đường vòng cung lớn và tất cả sẽ cùng tiến đến một kết thúc."

Mặc dù không có quá nhiều thông tin được tiết lộ nhưng Infinity War vẫn hứa hẹn là bộ phim siêu anh hùng vĩ đại nhất mọi thời đại.

Cách mà các Vệ binh dải ngân hà tham gia câu chuyện

Vào mùa xuân năm ngoái, Chris Patt đã có chia sẻ thông tin rằng người hâm mộ đang rất mong chờ cảnh các Vệ binh dải ngân hà chạm mặt với các Avengers. Tuy nhiên, Patt cũng nói thêm rằng anh không chắc chắn điều đó sẽ xảy ra như thế nào.

Và đến tháng 12 năm ngoái, Patt đã một lần nữa tiết lộ thêm về vai trò của các Vệ binh dải ngân hà trong Infinity War. Họ sẽ tham dự như là khách mời cho bộ phim và thêm vào cho Infiniry War những hương vị rất riêng của các "vệ binh", hứa hẹn là một sự thú vị không theo một khuôn mẫu nào. Tất nhiên, Patt vẫn nhấn mạnh rằng đây là bộ phim về các Avengers.

Một vệ binh khác, Pom Lementieff (Mantis), cũng có những phát biểu khá tương đồng trong một cuộc phỏng vấn riêng: "Tôi nghĩ rằng các Vệ binh giải ngân hà sẽ đem đến những điều "không giống ai" trong bộ phim này".

Kịch bản được giữ bí mật tuyệt đối

"Spider-Man" Tom Holland nổi tiếng là người không thể giữ được các bí mật. Mùa hè năm ngoái, ngôi sao này cũng đã nói rằng Marvel sẽ không cho phép anh đọc toàn bộ kịch bản của Infiniry War. Và có vẻ như có khá nhiều ngôi sao của Infinity War có cùng cảnh ngộ.

Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) cảm giác mọi thứ khá tệ khi cô chỉ nhận được kịch bản cho các cảnh quay vào buổi sáng hôm đó. Và Karen Gillan (Nebula) cũng không khác gì khi nói về những tờ kịch bản nóng hổi vừa rời khỏi máy in trước buổi quay phim.

Nhưng không phải tất cả các diễn viên đều ở trong danh sách này, Chris Evans là một trong số ít những người biết toàn bộ về bộ phim khi bấm máy.

"Tôi cần biết điều gì sẽ xảy ra" - Christ Evans chia sẻ - "Nó giống như một bộ phim lớn và rất khó để phân chia hay tách biệt các chi tiết trong đó. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm giác được rất nhiều điều bí ẩn trong bộ phim này".

Những mối đe dọa chưa từng có

Những người thực hiện Infinity WarAvengers 4 chắc chắn có thể cảm nhận được áp lực từ sự mong chờ của hàng triệu người hâm mộ trên thế giới.

"Những mối đe dọa chưa từng có" - Pratt chia sẻ - "Thanos có được chiếc găng tay vô cực… Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều nhưng nếu các bạn đã đọc series truyện tranh về cuộc chiến này, các bạn biết điều gì đang bị đe dọa rồi đấy".

"Câu chuyện được bắt đầu từ 10 năm trước sắp được kết nối lại"- Gillan cũng khắng định thêm - "Nếu bạn là một người hâm mộ của Marvel, bạn sẽ hài lòng với những gì bạn đã xem khi bạn ra khỏi rạp chiếu phim."

Wakanda mở ra những cánh cửa

Đạo diễn Ryan Coogler của Black Panther khẳng định rằng ông không phải làm bất kỳ điều gì để chuẩn bị cho Infinity War. Ngoài việc không được phép gây ảnh hưởng đến bất kỳ nhân vật nào trong Infinity War, ông hoàn toàn được phát huy ý tưởng của mình trong Chiến binh báo đen. Tuy vậy, châu Phi bí ẩn với những công nghệ tiên tiến trong Black Panther chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối các câu chuyện của MCU.

Nhà vua T’Challa, "Black Panther" Chadwick Boseman, cũng trả lời phỏng vấn rằng: "Tôi có thể nói rằng Wakanda sẽ mở ra một không gian mới và đó là tất cả những gì tôi có thể nói".

Sẽ không còn những tiếng cười từ Hulk

Sau khi trở thành một phần của bức tranh đầy hài hước cùng Thần Sấm trong Thor: Ragnarok, Mark Ruffalo, diễn viên vào vai Hulk, cho biết người hùng da xanh của chúng ta sẽ nghiêm túc hơn rất nhiều trong Infinity War.

"Chúng tôi đang chiến đấu chống lại Thanos và điều này không hề vui vẻ một chút nào".

Diễn viên này cũng tiết lộ thêm rằng Hulk trong Infinity War sẽ là một sắc thái khác về người khổng lồ xanh.

"Nhân vật này vẫn luôn phát triển và thay đổi qua từng bộ phim mà tôi tham gia. Hulk ở trong Thor 3 là một sự khác biệt và các bạn sẽ chuẩn bị được thấy một sự bất ngờ khác của Bruce Banner và Hulk. Hoàn toàn mới lạ và độc đáo".

Infinity War thực sự là một bộ phim về Thanos

Sau một loạt những úp mở về Thanos trong suốt 6 năm, cuối cùng, kẻ phản diện của vũ trụ, nhân vật được tạo ra từ những năm 70 bởi Mike Friedrich và Jim Starlin, sẽ xuất hiện và là trung tâm của Infinity War.

"Bộ phim này thực sự tập trung vào Thanos"- nhà điều hành sản xuất đã phát biểu về bộ phim và nhấn mạnh đây là kết quả của một kế hoạch kéo dài suốt 10 năm để đưa Thanos xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Thanos, hay còn gọi là Mad Titan, đang tìm kiếm những viên đá vô cực (Space Stone, Reality Stone, Power Stone, Soul Stone, and Time Stone) để thống trị và "cứu rỗi" vũ trụ này.

Pratt tiết lộ chi tiết thêm rằng từng viên đá đều đã xuất hiện trong các bộ phim trước đây, 18 bộ phim trong suốt 10 năm cùng nhau đi đến cao trào và gặp nhau ở chính Infinity War.

Người khổng lồ xanh Hulk có gợi mở thêm về cuộc đụng độ với Thanos bằng một cách khá hài hước: "Tôi có 3 phút với hắn ta".

Avengers: Infinity War - Thanos sẽ tiêu diệt một nửa nhân loại! Avengers: Infinity War - Thanos sẽ tiêu diệt một nửa nhân loại!

VTV.vn - Marvel Studios vừa tung ra trailer mới của siêu phẩm “Avengers: Infinity War”, qua đó hé lộ thêm nhiều thông tin về kẻ thù hùng mạnh nhất vũ trụ Thanos.

Robert Downey là người định hướng cho cả bộ phim

Patt đã khẳng định Downey cũng giống như Iron Man, là một nhà lãnh đạo và là nhân tố cốt lõi của toàn bộ bộ phim. Ông chính là người khởi động cho MCU với bộ phim đầu tiên về Iron Man, và chắc chắn ông sẽ muốn có một kết cục hoàn hảo ở trong Avengers: Infinity War. Sẽ không có một sự lơ là, chủ quan từ bất kỳ ai trong siêu phẩm khổng lồ này.

Không đề cập quá nhiều đến âm nhạc trong phim

Âm nhạc là một phần không thể tách rời của các bộ phim về Vệ binh dải ngân hà hay mới đây là Black Panther (và không thể không nhắc đến rapper Kendrick Lamar). Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều vào điều này đối với Infinity War.

"Star-Lord" Patt cũng nói đôi điều về vấn đề này: "Âm nhạc là một phần quan trọng trong Guardians of the Galaxy. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều nhưng tôi không nghĩ chúng tôi có đủ thời gian cho điều tương tự ở Infinity War".

Tất cả các nhân vật sẽ có đủ đất diễn để tỏa sáng

Trong một bài phỏng vấn vào tháng 1, "Thor" Chris Hemsworth tiết lộ sẽ có 76 nhân vật MCU xuất hiện trong Infinity War. Cũng trong một bài phỏng vấn trước đó về vấn đề này, Patt nói rằng sẽ có 40 siêu anh hùng trong bộ phim và "đây là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng".

Dù với số nhân vật chính tuyến lớn như vậy nhưng Don Cheadle (War Machine) vẫn khẳng định rằng mọi siêu anh hùng sẽ có đủ đất diến để tỏa sáng.

Tuy nhiên, Ruffalo cũng đã tự hỏi làm thế nào để điều này được thực hiện trong bộ phim dài 156 phút: "Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn chỉ cần tương tác 2 phút với hai nhân vật trong bộ phim có 30 nhân vật, điều này cũng đã là một con số rất lớn về thời lượng".

Những cú shock đến từ cái chết của những người hùng

Một số anh hùng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình trong cuộc chiến với Thanos và các ngôi sao cũng sẽ phải chuẩn bị sẵn những lời tạm biệt.

Ruffalo nhận định một cách hài hước: "Đây sẽ là một sự hỗn loạn thực sự. Sẽ có rất nhiều cảm xúc "hỗn loạn" trong rạp chiếu phim và biết đâu là cả nước mắt".

Patt nói thêm rằng: "Tôi sẽ không định nói điều đó, nhưng tôi đồng ý với Ruffalo".

Cheadle cho rằng khán giả sẽ có cảm giác của một sự kết thúc trong hai bộ phim về Avengers tới đây. Bắt đầu bằng việc nhìn lại những gì đã trải quả, bạn sẽ nhận ra rằng, đây thực sự là một sự kết thúc cho cả một câu chuyện dài.

Ông trùm Feige cũng đã đề cập đến việc một số nhân vật sẽ kết thúc câu chuyện của họ trong hai bộ phim tới về Avengers.

Và đây cũng là một sự pha trộn nhiều cảm xúc đối với Chris Evan. Ngôi sao thủ vai Captain America sẽ kết thúc hợp đồng với Marvel sau siêu phẩm về các Avengers này. Đó cũng có thể là sự kết thúc của Captain Evan ở MCU.

Đối với Chris Evan, có lẽ vai diễn này mang quá nhiều ý nghĩa và kỷ niệm. Dường như chỉ mới thoáng qua thôi nhưng đó cũng là cả cuộc đời về người anh hùng Captain America.

Có lẽ sẽ nhiều người thắc mắc làm thế nào mối quan hệ của Captain America và Iron Man sau đỉnh điểm mâu thuẫn ở Civil War, nhưng đừng lo lắng, họ sẽ giải quyết vấn đề nhanh thôi.

Đây sẽ là một tác phẩm điện ảnh chưa từng có hoặc thậm chí là hơn thế

Nếu Infinity War hứa hẹn là một quả bom đích thực trong 2018 thì Avengers 4 vào năm sau cũng sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt.

Gillan cho biết: "Mọi thứ sẽ đều hướng đến câu chuyện thứ 4 về các Avengers. Đây là một kết thúc hoành tráng và tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện điện ảnh chứ không chỉ đơn thuần là một bộ phim bom tấn".

Olsen, Patt và Boseman đều có chung ý kiến về siêu phẩm này, một kết cục hoành tráng và mãn nhãn đúng nghĩa về một kỷ nguyên siêu anh hùng của MCU.

7 tân binh tiềm năng cho biệt đội siêu anh hùng Avengers 7 tân binh tiềm năng cho biệt đội siêu anh hùng Avengers 4 lý do khiến 'Avengers: Infinity War' công chiếu sớm 4 lý do khiến "Avengers: Infinity War" công chiếu sớm Black Panther đã “xô đổ” những khuôn mẫu về dòng phim siêu anh hùng Marvel như thế nào? Black Panther đã “xô đổ” những khuôn mẫu về dòng phim siêu anh hùng Marvel như thế nào?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước