Nghệ thuật truyền thống thu hút người trẻ theo học

Anh Thơ, Bích Phương, Kết Luận-Thứ năm, ngày 11/05/2023 12:36 GMT+7

VTV.vn- Những năm gần đây, các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, xẩm, quan họ… đã đến gần hơn với khán giả thông qua những không gian văn hóa nghệ thuật cộng đồng.

Các lớp học nghệ thuật truyền thống đang là nơi thu hút sự quan tâm và được nhiều bạn trẻ tìm đến, theo học.

Tối thứ Năm hàng tuần, sau giờ đi học, Nguyễn Đăng Châu Vân, 11 tuổi, lại được mẹ đưa tới lớp học hát xẩm. Tìm hiểu về đàn nhị, sênh sứa, phách bàn và các làn điệu xẩm là cách giúp cô bé cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn sau mỗi giờ học.

Nghệ thuật truyền thống thu hút người trẻ theo học - Ảnh 1.

Không chỉ có hát xẩm, các lớp học hát chèo, quan họ cũng được duy trì thường xuyên với trung bình 10 học viên/lớp, hầu hết đều là những bạn trẻ không qua trường lớp chuyên nghiệp nào về nghệ thuật. Các lớp học này đã bắt đầu từ gần 10 năm nay, xuất phát từ sáng kiến của Câu lạc bộ Chèo 48h - một cộng đồng người trẻ yêu, hiểu và mong muốn kết nối, lan tỏa thêm giá trị của loại hình di sản này.

Không cầu kỳ, không quá khó khăn để tiếp cận và ngày càng thu hút nhiều người trẻ tham gia, có lẽ đó là cách mà những lớp học truyền khẩu như thế này giúp nối dài đời sống của nghệ thuật truyền thống. Bởi suy cho cùng, nghệ thuật truyền thống vốn đã bắt đầu từ dân gian và còn gì tốt hơn khi để chúng tồn tại theo cách chúng đã sinh ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước