Những bộ phim chứng minh bạn đã “già”

Theo Dung Nhi/Dân trí-Thứ sáu, ngày 22/04/2016 11:58 GMT+7

VTV.vn - Ngắm nghía lại tuổi tác của những bộ phim đình đám dưới đây, chắc chắn nhiều người sẽ “giật mình” vì không nghĩ rằng thời gian có thể trôi qua nhanh đến vậy.


“Harry Potter và Hòn đá Phù thuỷ”, phần đầu tiên trong loạt series phim ăn khách “Harry Potter” hóa ra đã có tới 15 năm “tuổi”. Hồi năm 2001, khán giả màn ảnh rộng đã lần đầu được gặp gỡ với cậu bé phù thủy có vết sẹo hình tia chớp. Khi ấy, “Harry Potter” Daniel Radcliffe mới có 11 tuổi còn bây giờ, ngôi sao người Anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chín chắn.

“Harry Potter và Hòn đá Phù thuỷ”, phần đầu tiên trong loạt series phim ăn khách “Harry Potter” hóa ra đã có tới 15 năm “tuổi”. Hồi năm 2001, khán giả màn ảnh rộng đã lần đầu được gặp gỡ với cậu bé phù thủy có vết sẹo hình tia chớp. Khi ấy, “Harry Potter” Daniel Radcliffe mới có 11 tuổi còn bây giờ, ngôi sao người Anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chín chắn.


Phần phim đầu tiên của “Chúa tể của những chiếc nhẫn” cũng có cùng năm ra mắt với “Harry Potter và Hòn đá Phù thuỷ”. Đến bây giờ, tác phẩm điện ảnh giả tưởng của đạo diễn Peter Jackson vẫn là một trong những thương hiệu điện ảnh đình đám nhất thế giới.

Phần phim đầu tiên của “Chúa tể của những chiếc nhẫn” cũng có cùng năm ra mắt với “Harry Potter và Hòn đá Phù thuỷ”. Đến bây giờ, tác phẩm điện ảnh giả tưởng của đạo diễn Peter Jackson vẫn là một trong những thương hiệu điện ảnh đình đám nhất thế giới.


Tác phẩm điện ảnh hài lãng mạn “Luật sư không bằng cấp” của người đẹp Reese Witherspoon sẽ chính thức bước sang tuổi 15 vào tháng 7 hè này. Dù đã ra mắt từ năm 2001, những thông điệp về tình yêu và nữ quyền trong phim vẫn không hề bị lỗi thời.

Tác phẩm điện ảnh hài lãng mạn “Luật sư không bằng cấp” của người đẹp Reese Witherspoon sẽ chính thức bước sang tuổi 15 vào tháng 7 hè này. Dù đã ra mắt từ năm 2001, những thông điệp về tình yêu và nữ quyền trong phim vẫn không hề bị lỗi thời.


“Nhật ký tiểu thư Jones” chính là tác phẩm đã làm nên tên tuổi cho nữ diễn viên Renee Zellweger. Ra mắt lần đầu vào tháng 4/2001, thương hiệu phim “đàn anh đàn chị” này đã được tái khởi động và nhà sản xuất sẽ “trình làng” phần phim mới ngay trong tháng 9 năm nay.

“Nhật ký tiểu thư Jones” chính là tác phẩm đã làm nên tên tuổi cho nữ diễn viên Renee Zellweger. Ra mắt lần đầu vào tháng 4/2001, thương hiệu phim “đàn anh đàn chị” này đã được tái khởi động và nhà sản xuất sẽ “trình làng” phần phim mới ngay trong tháng 9 năm nay.


Khá là khó tin nhưng “Quá nhanh quá nguy hiểm” cũng đã bắt đầu được giới thiệu đến khán giả thế giới từ năm 2001. Sau 15 năm, các nhà sản xuất vẫn muốn nối dài “tuổi thọ” cho loạt phim nhượng quyền thương mại đình đám này và đã lên kế hoạch sản xuất tới 3 phần phim tiếp theo.

Khá là khó tin nhưng “Quá nhanh quá nguy hiểm” cũng đã bắt đầu được giới thiệu đến khán giả thế giới từ năm 2001. Sau 15 năm, các nhà sản xuất vẫn muốn nối dài “tuổi thọ” cho loạt phim nhượng quyền thương mại đình đám này và đã lên kế hoạch sản xuất tới 3 phần phim tiếp theo.


Gã chằn tinh “Shrek” đáng yêu cũng đã gắn bó với cộng đồng yêu điện ảnh được 15 năm ròng.

Gã chằn tinh “Shrek” đáng yêu cũng đã gắn bó với cộng đồng yêu điện ảnh được 15 năm ròng.


“Mười một tên cướp thế kỷ” là dự án phim quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia... 15 năm sau lần đầu tiên phim công phá màn ảnh rộng, hãng Warner Bros đã quyết định sẽ làm lại một phiên bản mới với đội hình “trộm cắp” gồm toàn các sao nữ nổi tiếng mà dẫn đầu là Sandra Bullock.

“Mười một tên cướp thế kỷ” là dự án phim quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia... 15 năm sau lần đầu tiên phim công phá màn ảnh rộng, hãng Warner Bros đã quyết định sẽ làm lại một phiên bản mới với đội hình “trộm cắp” gồm toàn các sao nữ nổi tiếng mà dẫn đầu là Sandra Bullock.


Hồi đóng bộ phim “Nhật ký công chúa” vào năm 2001, Anne Hathaway vẫn là một ngôi sao tuổi teen. Còn bây giờ, nữ diễn viên đã giành được một giải Oscar và đã sinh hạ cậu con trai đầu lòng vào cuối tháng 3 vừa qua.

Hồi đóng bộ phim “Nhật ký công chúa” vào năm 2001, Anne Hathaway vẫn là một ngôi sao tuổi teen. Còn bây giờ, nữ diễn viên đã giành được một giải Oscar và đã sinh hạ cậu con trai đầu lòng vào cuối tháng 3 vừa qua.


Bộ phim “Công ty Quái vật” của hãng Pixar cũng có cùng năm ra mắt với “Nhật ký công chúa”. Vào năm 2013, Pixar đã cho ra mắt phần phim tiếp theo với tên gọi “Lò đào tạo quái vật”.

Bộ phim “Công ty Quái vật” của hãng Pixar cũng có cùng năm ra mắt với “Nhật ký công chúa”. Vào năm 2013, Pixar đã cho ra mắt phần phim tiếp theo với tên gọi “Lò đào tạo quái vật”.


Hẳn nhiều fan vẫn nhớ, “Memento” từng được ca ngợi là một trong những bộ phim hay nhất của những năm 2000. Tuy nhiên, khá là khó khăn để nhận ra rằng tác phẩm điện ảnh kinh dị tâm lý này hóa ra đã bước sang “tuổi đời” thứ 16.

Hẳn nhiều fan vẫn nhớ, “Memento” từng được ca ngợi là một trong những bộ phim hay nhất của những năm 2000. Tuy nhiên, khá là khó khăn để nhận ra rằng tác phẩm điện ảnh kinh dị tâm lý này hóa ra đã bước sang “tuổi đời” thứ 16.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước