Phạm Anh Duy: Dám thử thách bản thân để trưởng thành

Anh Phương/Ảnh: NVCC-Chủ nhật, ngày 17/06/2018 06:10 GMT+7

VTV.vn -“Tôi còn trẻ, có nhiều ước mơ và hoài bão với con đường âm nhạc của riêng mình. Tôi sẽ đương đầu với những khó khăn để buộc mình phải nỗ lực vượt qua”.Phạm Anh Duy chia sẻ.

Giọng ca trẻ Phạm Anh Duy tham gia khá nhiều cuộc thi như Giọng hát việt 2015, Khởi đầu ước mơ 2016. Sau những trải nghiệm, Phạm Anh Duy đã trau dồi thêm về giọng hát cũng như kĩ năng biểu diễn trên sân khấu. Vừa qua, nam ca sĩ cho ra mắt album Divas- Nữ thần như một dấu ấn để khẳng định tên tuổi của mình trong lòng khán giả.

Hiện nay, có rất nhiều các ca sĩ trẻ bước ra từ các cuộc thi âm nhạc, Phạm Anh Duy cũng là một trong số đó. Bạn thấy mình có những điểm mạnh nào để đứng vững trong lòng khán giả?

Phạm Anh Duy: Tôi nghĩ rằng mình bắt đầu được công chúng biết đến từ cuộc thi Giọng hát Việt 2015, cho đến thời điểm này đã ba năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi cũng gom cho mình được ít kinh nghiệm. 

Bên cạnh đó, tôi là người luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và nghĩ rằng mình còn thiếu sót rất nhiều thứ nên xác định tư tưởng học hỏi là điều tôi luôn quan tâm. Một yếu tố nữa đó là may mắn khi mình cũng có nhiều cơ hội được gặp gỡ, trau dồi kiến thức từ những đàn anh đàn chị đi trước trong nghề. 

Điều quan trọng nhất đó là tôi luôn có trách nhiệm với bản thân mình, gia đình, khán giả, những người anh em bạn bè đã đặt niềm tin ở tôi. Tuy nhiên, khi còn hoạt động ở miền Bắc tôi thấy mình còn khá trầm lắng, chưa định hình được phong cách âm nhạc. Vì vậy, tôi quyết định Nam tiến và đầu quân cho một công ty âm nhạc để tìm kiếm cho mình những cơ hội.

Cuộc sống một mình tại thành phố xa lạ chắc cũng không dễ dàng...

Phạm Anh Duy: Trước hết, tôi phải bắt đầu làm quen với cuộc sống ở TP.HCM dù rằng vẫn còn rất nhớ Hà Nội. Nhưng tôi gần như không có thời gian để lo lắng hay mệt mỏi, tôi đã quen dần và không được nghĩ nhiều nữa. Sáng đến công ty tập nhảy, ăn trưa xong chiều lại tập luyện. Bên cạnh đó, tôi cũng có đi diễn, chủ yếu vào buổi tối do công ty quản lý sắp xếp.

Còn về việc quyết định Nam tiến có khả quan đối với sự phát triển nghệ nghiệp của tôi hay không thì tôi chưa dám khẳng định, song ít nhất là tôi đã thay đổi. Trước đây, bản tính của tôi nhút nhát, có nhiều lúc còn tự ti về bản thân mình nhưng giờ tôi đã cởi mở hòa đồng với mọi người hơn. Tôi biết có những người luôn đặt niềm tin vào mình và tôi phải cố gắng thành công để không phụ sự tin tưởng đó.

Phạm Anh Duy: Dám thử thách bản thân để trưởng thành - Ảnh 1.

Phạm Anh Duy vừa cho ra mắt album đầu tiên mang tên Divas - Nữ thần với những bài hát mang đậm dấu ấn của các tên tuổi lớn. Bạn có nghĩ đến việc mình sẽ bị khán giả so sánh?

Phạm Anh Duy: Tôi may mắn khi có sự giúp sức của cả một ê-kíp như nhạc sĩ Phạm Hải Âu, nhà báo Chu Minh Vũ để hoàn thành album này. Lúc đầu tôi cũng gặp áp lực khi các sáng tác này đã quá nổi tiếng. Nhưng tôi nghĩ việc đem ra so sánh bản này với bản kia ở Việt Nam là điều thường thấy và không thể tránh khỏi. 

Đó cũng chính là một trong những lý do khiến tôi cùng ê-kíp của mình mất rất nhiều thời gian để đưa ra những ý tưởng mới cho những ca khúc đã đánh dấu tên tuổi các Diva tại Việt Nam. Điều quan trọng tôi còn trẻ, có nhiều ước mơ và hoài bão với con đường âm nhạc của riêng mình. Tôi sẽ đương đầu với những khó khăn để buộc mình phải nỗ lựcvượt qua. Tôi tin khi các bạn khán giả có nghe được album này, mọi người sẽ thấy một làn gió hoàn toàn mới, khác biệt so với các bài hát gốc.

Tại sao bạn lại lựa chọn con đường khó khăn cho mình khi "đối đầu" với những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam?

Phạm Anh Duy: Tôi không nghĩ đây là một cuộc "đối đầu" với các tên tuổi lớn mà là một cách thể hiện sự trân trọng đối với những bản nhạc hay, được thể hiện quá tuyệt vời bởi những Diva Việt Nam. Tôi muốn không chỉ thế hệ trước và thế hệ bây giờ mà còn là thế hệ các bạn trẻ trong tương lai biết rằng âm nhạc Việt Nam cũng có những bài hát giai điệu cuốn hút, ca từ hay, lối hát sâu lắng như vậy. 

Qua album này, tôi mong muốn được tôn vinh những bài hát, các tác giả và ca sĩ đã từng ghi dấu ấn với nó. Tôi mong các nghệ sĩ đi trước cảm nhận được tình cảm của tôi với họ và nền âm nhạc Việt.

Phạm Anh Duy: Dám thử thách bản thân để trưởng thành - Ảnh 2.

Quay ngược lại vào cuối năm ngoái, Phạm Anh Duy đã cover một bài hát nhạc xưa mang tên Giọt lệ đài trang và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Tại sao bạn không nhân cơ hội này chuyển hướng sang dòng nhạc Bolero?

Phạm Anh Duy: Thực ra ngay từ khi còn bé, tôi đã được nghe rất nhiều thể loại nhạc, đặc biệt là nhạc bolero. Chính vì đã được nghe từ hồi đó nên ít nhiều dòng nhạc bolero đã ngấm sâu trong tôi. Việc mình hát lại ca khúc Giọt lệ đài trang chỉ đơn giản là tôi thích ca khúc đó, tôi muốn thể hiện sự trân trọng với dòng nhạc này và làm mới nó theo cách của riêng mình nhưng vẫn phải giữ lại cái tình trong những bản nhạc Bolero. Còn về việc chuyển hướng hay không thì các bạn hãy chờ đón xem những sản phẩm mà tôi đưa đến với công chúng. Bây giờ, tôi nghĩ mình vẫn hợp với những bài hát Pop ballad.

Phạm Anh Duy: Dám thử thách bản thân để trưởng thành - Ảnh 3.

Bạn đánh giá thế nào về chặng đường âm nhạc mình đã trải qua?

Phạm Anh Duy: Tôi thấy chặng đường âm nhạc của mình mới chỉ bắt đầu thôi. Trước đó, tôi vẫn còn mù mờ về con đường âm nhạc nhưng đến thời điểm này khi đã dưới quyền quản lý của StarPark Entertainment, tôi tin rằng mình sẽhọc hỏi, trau dồi kiến thức nhiều hơn nữa cùng với đó là sự cố gắng của bản thân. Tôi sẽ cống hiến và nỗ lực hết mình vì khán giả, để những người luôn ủng hộ tôi cảm thấy họ thật tự hào khi đã đặt niềm tin đúng chỗ.

Khán giả là nguồn động lực giúp ca sĩ tỏa sáng. Bạn có kỉ niệm nào đáng nhớ nhất với họ?

Phạm Anh Duy: Kỉ niệm thì nhiều lắm, những lần Padhouse(Fanclub của Phạm Anh Duy – PV) tổ chức sinh nhật, những bữa tiệc kỉ niệm khi tôi ra sản phẩm hay sản phẩm cán mốc triệu view. Đôi khi, tôi gặp những chuyện không vui thì gia đình nhỏ ấy đã cùng nhau ngồi lại tâm sự, chia sẻ, động viên giúp tôi vượt qua. Bên cạnh đó, mỗi lần tôi hát được nghe những tiếng vỗ tay, lời khen ngợi từ khán giả là niềm hạnh phúc.

Bật mí một chút về kế hoạch âm nhạc tiếp theo trong năm nay của bạn?

Phạm Anh Duy: Tôi tiếp tục học tập và có thể học thêm về sáng tác để có thể viết ra những cảm xúc của chính mình đồng thời thể hiện điều đó một cách trọn vẹn nhất. Từ nay đến cuối năm, tôihy vọng kịp ra mắt thêm một vài single mới, trong đó có một bài hát mới của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Trong tháng 6, công ty SPE sẽ cho ra mắt trên kênh Youtube Starlive toàn bộ phần ghi hình của tôi với albumDivas- Nữ thần để mọi người thưởng thức trọn vẹn đĩa nhạc.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước