Phát triển điện ảnh TP Hồ Chí Minh: Những tín hiệu vui xen lẫn hạn chế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/04/2024 14:23 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tiềm năng và cả những mặt hạn chế trong quá trình phát triển lĩnh vực điện ảnh.

Liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện mang tính mở đường để thành phố hiện thực hóa kế hoạch xây dựng thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh, thuộc Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO. Quả thực, Liên hoan phim này đã mang lại động lực mới cho ngành điện ảnh thành phố, với nhiều hoạt động sôi động, phong phú, được tổ chức bài bản chuyên nghiệp, đáp ứng kỳ vọng của các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Có thể thấy, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để phát triển thành phố sáng tạo về điện ảnh. Năm 2023, Việt Nam có tổng doanh thu phòng vé đứng thứ 2 Đông Nam Á, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là nơi có lượng khán giả đến rạp đông nhất cả nước, với 56 cụm rạp. Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh hiện chiếm khoảng 40 thị phần điện ảnh của cả nước. Doanh thu ngành điện ảnh thành phố năm 2020 đạt hơn 6.7000 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh tại đây là hơn 800 doanh nghiệp. Hiện thành phố có hơn 100 đơn vị, cơ sở đăng ký sản xuất và phát hành phim.

Để có thể xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố điện ảnh so sánh được với các trung tâm điện ảnh hàng đầu thế giới, việc tổ chức liên hoan phim quốc tế chỉ là bước đệm. Cần nhìn thẳng vào những điểm yếu và thiếu sót, đặc biệt liên quan đến cơ sở hạ tầng, công tác sản xuất, phân phối và thương mại hóa phim theo đúng tiêu chí mà UNESCO đã đề ra về các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh.

"Phim được đánh giá là kinh doanh rất rủi ro nên hiện tại ngân hàng không cho vay vốn để làm phim. Đó là lý do tại sao nguồn vốn sản xuất phim lại từ nước ngoài rất nhiều. Nhưng khi nước ngoài muốn đầu tư vào một dự án phim ở Việt Nam lại phải xin rất nhiều thủ tục để nhận được nguồn vốn sản xuất phim", ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Nội dung của CGV Việt Nam chia sẻ.

"Tôi từng tiếp xúc với nhà làm phim trẻ và tôi thấy có vấn đề về kịch bản, các bạn khá yếu. Chúng tôi đã phải đào tạo lại cho các bạn lên ý tưởng, xây dựng kịch bản sao cho đạt chuẩn. Hy vọng Việt Nam sẽ quan tâm tới vấn đề này để phát triển thị trường nội địa", ông Kim Dong Hyun – Đại diện Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cho hay.

Việc tham gia Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh sẽ thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố trên thế giới, coi sáng tạo và công nghiệp văn hóa là động lực, là yếu tố chiến lược cho sự phát triển bền vững từ cấp độ địa phương, quốc gia và đến hợp tác khu vực quốc tế. Khi con đường phát triển điện ảnh của thành phố Hồ Chí Minh có những tín hiệu khả quan thì đây cũng là động lực phát triển cho nền điện ảnh quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước