Tân đệ nhất phu nhân của nước Pháp bị choáng ngợp về trí tuệ của "cậu học trò" Emmanuel Macron

A (Theo Independent)-Thứ tư, ngày 10/05/2017 05:00 GMT+7

(Ảnh: Mirror)

VTV.vn - Chia sẻ với một người bạn, Brigitte Trogneux - tân đệ nhất phu nhân của nước Pháp – nói ấn tượng đầu tiên của bà về cậu học trò Macron là sự choáng ngợp về trí thông minh.

Tân tổng thống của nước Pháp Emmanuel Macron và giáo viên của mình, cô Brigitte Trogneux, gặp nhau khi ông mới 15 tuổi. Lúc đó Brigitte là giáo viên tại La Providence – một trường học tư ở Amiens, miền Bắc nước Pháp - và là một phụ nữ đã kết hôn 39 tuổi, mẹ của 3 đứa trẻ.

Tân tổng thống lúc đó không phải học sinh trong lớp tiếng Pháp mà người vợ tương lai của ông dạy nhưng trong lớp học về kịch – môn học cô dạy như một chủ đề thứ 2. Brigitte nhớ lại thời điểm bà gặp Macron, bà nói khi bà chuyển đến La Provence, "tất cả các giáo viên đều ồn ào về Emmanuel". Và rằng bà đã sợ hãi về "trí thông minh đặc biệt, một cách suy nghĩ mà tôi chưa từng gặp".

Cặp đôi sau đó đã cùng sáng tác một vở kịch. Bà Trogneux nói với một người bạn nhiều năm sau rằng: "Bạn biết không, ngày chúng tôi viết vở kịch cùng nhau, tôi có cảm giác tôi đang làm việc với Mozart".

"Việc viết lách trở thành một cái cớ. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi luôn biết nhau rất rõ" – bà Trogneux nói thêm.

Tân đệ nhất phu nhân của nước Pháp bị choáng ngợp về trí tuệ của cậu học trò Emmanuel Macron - Ảnh 1.

(Ảnh: Transafricaradio)

Tân đệ nhất phu nhân của nước Pháp khẳng định với tạp chí Paris Match vào năm ngoái rằng chồng mình là một người lãng mạn đã thể hiện sẽ cưới cô khi anh 17 tuổi. Ông hứa hẹn sẽ trở lại và tìm cô sau khi ông được gửi đến học ở thủ đô.

"Em không thể thoát ra khỏi tôi. Tôi sẽ trở lại và kết hôn với em" – trích dẫn từ những gì tân Tổng thống nói với cô giáo mình khi đó.

Emmanuel Macron đã kết hôn với cô giáo của ông vào năm 2007 khi ông 29 tuổi và cô giáo của ông khi ấy đã 54 tuổi. Ông trở thành ông bố dượng trẻ trung với 3 đứa con đã trưởng thành. Ông nói với chúng trong buổi lễ kết hôn: "Cảm ơn vì đã chấp nhận chúng tôi, một đôi vợ chồng không bình thường".

Tân tổng thống Pháp đã từng nói rằng ông đã phải chiến đấu trong cả đời sống riêng lẫn sự nghiệp để được sống như bản thân ông mong muốn và cuộc chiến đấu đó không hề dễ dàng, nhất là khi nó phá vỡ những quy tắc vốn được thiết lập sẵn trong đầu của mọi người. 

Tân đệ nhất phu nhân của nước Pháp bị choáng ngợp về trí tuệ của cậu học trò Emmanuel Macron - Ảnh 2.

(Ảnh: The Sun)

Macron đã trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất ở tuổi 39 – cùng tuổi với vợ ông (bây giờ đã 64 tuổi) khi họ gặp nhau.

Nhiều nhà bình luận đã nói khoảng cách tuổi tác của tân Tổng thống với vợ đã phá vỡ nếp nghĩ đã hằn sâu trong suy nghĩ của mọi người là nam giới có quyền lực thường kết hôn với những phụ nữ trẻ tuổi hơn.

Hiện tại, chi tiết về vai trò của tân đệ nhất phu nhân vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, với tư cách là một cựu giáo viên, bà Trongneux được trông đợi sẽ tập trung vào việc cải cách giáo dục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Emmanuel Macron

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước