Trương Bá Chi khóc khi nghĩ về tuổi trẻ quá cao ngạo

PV-Thứ ba, ngày 15/03/2016 11:24 GMT+7

VTV.vn - Nữ diễn viên nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc) rơi nước mắt khi nhắc lại chuyện ly hôn cũng như thái độ làm việc cao ngạo thời còn trẻ.

Nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) một thời đang cố gắng lấp đầy những tổn thương sau khi hôn nhân đổ vỡ và sự nghiệp xuống dốc. Là khách mời trong chương trình truyền hình gần đây, Trương Bá Chi đã mở lòng nói về những gì đã qua trong quá khứ.

Trương Bá Chi bước vào nghiệp diễn với rất nhiều thuận lợi, ngay từ những đầu nữ nghệ sĩ trẻ đã nhận được rất nhiều sự chú ý khi chỉ mới 18 tuổi. Trương Bá Chi lúc đó một bước trở thành sao sau khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh King of Comedy của Châu Tinh Trì.

23 tuổi, Trương Bá Chi nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Hong Kong Film Awards với vai diễn trong bộ phim điện ảnh Lost In Time. Cô tiếp tục ở trên đỉnh cao vinh quang khi trở thành nữ diễn viên trẻ nhất nhận giải thưởng này. Thế nhưng ngay sau đó, vợ cũ của Tạ Đình Phong lại nhận không ít chỉ trích và trở thành nữ diễn viên dở tệ nhất vào năm 32 tuổi.

Sự nghiệp của Trương Bá Chi ảnh hưởng nhiều bởi thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của cô. Sau đó, scandal với Trần Quán Hy cùng chuyện ly hôn với Tạ Đình Phong - tất cả đã khiến Trương Bá Chi gục ngã.

"Khi tôi 23, tôi đã quá cao ngạo và tự tôn. Tôi luôn giữ 2 bộ phim thành công và thất bại nhất của mình. Giờ tôi biết việc khiêm tốn quan trọng thế nào" - Trương Bá Chi chia sẻ.

Thời điểm hiện tại, Trương Bá Chi vẫn rất luôn lạc quan: "Khi tôi buồn, tôi sẽ vào nhà vệ sinh, khóc hết nước mắt trong 30 phút. Sau đó, tôi lấy lại bình tĩnh và năng lượng để trở lại. Tôi mạnh mẽ nhất khi tôi yếu đuối nhất".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước