Mỹ trở thành nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 20:17 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Mỹ đã tạm thời soán ngôi của Saudi Arabia, trở thành nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, kết quả vừa được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố.

Thị phần dầu mỏ thế giới đang có sự thay đổi. Trong báo cáo hàng tháng vừa công bố, IEA nhận định giá dầu hiện thấp hơn khoảng 20% so với một năm trước và điều này đang hỗ trợ các nước tiêu thụ.

Theo IEA, sự bùng bổ về sản lượng dầu đá phiến đã cho phép Mỹ vượt Saudi Arabia trở thành quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới trong tháng 6/2019. Xuất khẩu dầu của Mỹ tăng hơn 3 triệu thùng/ngày.

Giá dầu mỏ tiếp tục ổn định Giá dầu mỏ tiếp tục ổn định Nguy cơ thị trường dầu mỏ ảm đạm đến hết năm Nguy cơ thị trường dầu mỏ ảm đạm đến hết năm Iran cảnh báo nguy cơ nếu không xuất khẩu được dầu mỏ Iran cảnh báo nguy cơ nếu không xuất khẩu được dầu mỏ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước