Nghi phạm xả súng làm 4 người chết ở căn cứ hải quân Mỹ là binh sĩ Saudi Arabia

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/12/2019 18:14 GMT+7

Căn cứ hải quân ở Pensacola ở bang Florida, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhà chức trách Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ xả súng ngày 6/12 tại một căn cứ hải quân ở Pensacola, bang Florida, khiến 4 người thiệt mạng, 8 người bị thương.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ, hiện chưa xác định được động cơ gây án, tuy nhiên vụ xả súng có dấu hiệu liên quan đến khủng bố.

Nghi phạm là một binh sĩ thuộc lực lượng Không quân Saudi Arabia, được cử sang Mỹ đào tạo. Đối tượng này đã bắn súng vào một lớp học trong khu căn cứ.

Cảnh sát đã tiêu diệt kẻ tấn công. Mạng SITE Intelligence Group - tổ chức theo dõi hoạt động trên mạng của các nhóm cực đoan - đã nhận dạng được đối tượng là Mohammed Saeed Alshamran.

Trước khi gây ra vụ tấn công, tên này đã đăng một bản tuyên bố ngắn gọn chỉ trích Mỹ trên Twitter.

Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cho biết thủ phạm không đại diện cho người dân Saudi Arabia.

Ông cũng yêu cầu cơ quan an ninh nước này hợp tác với phía Mỹ để tìm kiếm thông tin, giúp làm sáng tỏ các yếu tố liên quan tới vụ tấn công.

Xả súng tại căn cứ hải quân ở Hawaii, Mỹ Xả súng tại căn cứ hải quân ở Hawaii, Mỹ

VTV.vn - Một đối tượng đã xả súng tại Căn cứ không quân và hải quân Mỹ Trân châu cảng - Hickam ở bang Hawaii, khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước