Người hành hương Hồi giáo thực hiện nghi lễ “ném đá vào quỷ dữ”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/08/2019 19:25 GMT+7

VTV.vn - Cuộc hành hương Hajj đến thánh địa Mecca năm nay đã bước vào ngày cuối cùng với nghi lễ ném đá quỷ dữ.

Cuộc hành hương Hajj đến thánh địa Mecca tại Saudi Arabia kéo dài 5 ngày là bắt buộc đối với tất cả người Hồi giáo một lần trong đời, nếu họ có đủ khả năng tài chính và thể chất để thực hiện hành trình này.

Không thể phân biệt đâu là người Hồi giáo đến từ Ấn Độ, hay người Hồi giáo đến từ châu Âu trong dòng người này. Họ cắt tóc để thể hiện sự đổi mới tinh thần và sự tái sinh. Họ ném đá vào cột trụ để xua đuổi quỷ dữ.

Saudi Arabia cho biết, năm nay nước này đã đón tiếp khoảng 1,85 triệu người hành hương đến từ 160 nước. Đảm bảo an toàn cho lễ hành hương luôn là một thách thức lớn đối với nước chủ nhà.

Năm 2015, một vụ giẫm đạp đã xảy ra làm 2.400 người thiệt mạng.

Giao thông Bangladesh tắc nghẽn vì người hành hương dự lễ Eid al-Adha Giao thông Bangladesh tắc nghẽn vì người hành hương dự lễ Eid al-Adha

VTV.vn - Lễ Eid al-Adha bắt đầu từ tối ngày hôm nay (11/8) nên trước đây vài ngày, người dân Thủ đô Dhaka đã bắt đầu hành hương để kịp tham dự nghi lễ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước