1 thuyền viên Việt Nam bị khủng bố bắt cóc được Philippines giải cứu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/08/2017 18:09 GMT+7

Tàu Royal 16 tưgnf bị cướp biển tấn công. Ảnh: Báo Công an TP.HCM

VTV.vn - Theo Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, thuyền viên Đỗ Trung Hiếu làm việc trên tàu Royal 16 bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc năm 2016 đã được Philippines giải cứu.

Đại sứ quán Việt Nam tại Manila đang chuẩn bị các biện pháp cần thiết tiếp nhận thuyền viên Đỗ Trung Hiếu và đưa trở về với gia đình.

Trước đó, tháng 11/2016, tàu Royal 16 xuất phát từ Quảng Ninh trên đường đến Philippines thì bị cướp biển tấn công. Trên tàu có 19 thuyền viên. Nhóm cướp biển đã bắt 6 người làm con tin, trong đó có thuyền trưởng, 3 thuyền phó và 2 thủy thủ.

Bộ Ngoại giao đang tìm cách giải cứu 6 thuyền viên nghi bị bắt cóc Bộ Ngoại giao đang tìm cách giải cứu 6 thuyền viên nghi bị bắt cóc Toàn cảnh thuyền viên Việt bị hải tặc Somali bắt cóc Toàn cảnh thuyền viên Việt bị hải tặc Somali bắt cóc Niềm vui của gia đình thuyền viên trở về sau 4 năm bị bắt cóc Niềm vui của gia đình thuyền viên trở về sau 4 năm bị bắt cóc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước