9X Việt học Thạc sĩ nâng cao tại 4 trường ĐH châu Âu từ chối làm việc tại nước ngoài

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Lê Tâm Khôi - người đầu tiên ở châu Á được chọn theo học chương trình Thạc sĩ nâng cao tại 4 nước châu Âu - đã trở về Việt Nam công tác trong ngành giáo dục.

Du học là điều khá phổ biến hiện nay của các bạn trẻ, thế nhưng du học tại nhiều trường đại học ở những quốc gia khác nhau trong cùng 1 khóa học là điều khá đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trường University of Gloucestershire, London, Lê Tâm Khôi một chàng trai trẻ 9X quê An Giang đã trở thành người đầu tiên ở châu Á được chọn theo học chương trình Thạc sĩ nâng cao tại 4 nước Italy, Pháp, Đức và Tây Ban Nha.

Khóa học chỉ tuyển 25-27 sinh viên trên toàn cầu, được 4 đại học nằm trong Top 100 trường uy tín trên thế giới đồng thời cấp bằng. Yêu cầu để được 4 trường châu Âu khác nhau chọn cùng 1 lúc là khá gắt gao. Về thành tích này, Tâm Khôi cho biết, trong hồ sơ bạn sẽ được yêu cầu phải viết một lá thư giới thiệu, giải thích tại sao trường phải nhận mình và bạn có thể làm gì cho trường. Bên cạnh đó, họ còn xem trọng các hoạt động bên lề ngoài việc học, cùng khả năng về ngôn ngữ.

Cùng với bảng thành tích học tập xuất sắc, Lê Tâm Khôi còn có khả năng về ngoại ngữ nói thành thạo và giao tiếp tốt tiếng Pháp, Italy và Đức. Hiện Khôi còn là thành viên của tổ chức phi chính phủ WWOOF, đây là chương trình kết nối các trang trại nhỏ kêu gọi mọi người cùng làm việc có ích.

Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ nâng cao tại 4 trường đại học hàng đầu châu Âu, Lê Tâm Khôi đã từ chối những lời mời làm việc tại nước ngoài và về Việt Nam công tác trong ngành giáo dục. Hiện Khôi đang là Giám đốc phát triển chương trình tổ hợp công nghệ giáo dục cao ở Hà Nội.

Mời quý vị khán giả theo dõi chia sẻ của chàng trai trẻ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

9X Việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước