Bàn giao Trung tâm dạy tiếng Việt tỉnh Hủa Phăn, Lào

Ngọc Phương-Chủ nhật, ngày 07/06/2015 15:00 GMT+7

Một góc Trung tâm giảng dạy tiếng Việt Nam nhìn từ bên ngoài tại huyện Viêng Xay, Hủa Phăn, Lào. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là Trung tâm dạy tiếng Việt thứ hai được xây dựng tại CHDCND Lào với sự hỗ trợ của Việt Nam.

Dự án có trị giá 1 triệu USD và được khởi công xây dựng từ tháng 4/2014 với diện tích trên 3 ha bao gồm một tòa nhà giảng đường 2 tầng, 8 phòng học cùng các công trình phụ trợ khác.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Chí Dũng và Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào - Việt Nam Khampheuy Keokinnaly khẳng định, dự án thể hiện tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với việc thúc đẩy hợp tác đào tạo tại Lào và đặc biệt là tại tỉnh Hủa Phăn.

Hai Phó Chủ tịch Phân ban cũng đề nghị tỉnh Hủa Phăn sử dụng hiệu quả Trung tâm này góp phần thúc đẩy phong trào học tiếng Việt trong thế hệ trẻ để từ đó hiểu hơn về Việt Nam cũng như quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước