"Địa Ngục Môn" đoạt giải Bạc cuộc thi truyện tranh quốc tế

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 09:37 GMT+7

VTV.vn - Vượt qua 296 tác phẩm từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ, "Địa Ngục Môn" của tác giả Can Tiểu Hy đến từ Việt Nam đã giành giải Bạc cuộc thi truyện tranh quốc tế Nhật Bản.

Đây là năm thứ hai liên tiếp truyện tranh Việt Nam có sản phẩm đoạt giải ở International Manga Award. Trước đó, bộ truyện Long Thần Tướng của tác giả Thành Phong - Khánh Dương cũng nhận được giải Bạc của cuộc thi. Tác giả Can Tiểu Hy sẽ tới Nhật Bản vào đầu tháng 2/2017 để nhận giải thưởng này.

Bộ truyện tranh Địa ngục môn kể về một cô gái bất ngờ bị tai nạn phải xuống địa ngục. Tại đây, cô gái này đã phải vượt qua rất nhiều cạm bẫy để tìm lại cuộc sống đã mất của mình.

Internatinonal Manga Award là giải thưởng do Bộ Ngoại giao Nhật Bản thành lập vào năm 2007, nhằm vinh danh các tác giả có những đóng góp nổi bật, nhằm phát triển văn hóa truyện tranh trên toàn thế giới.

Ủy ban chấm giải bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Chủ tịch Quỹ Nhật Bản, các thành viên của một số ủy ban đặc biệt về văn hóa đại chúng và Hội đồng Nhân dân xuyên biên giới.

Nhân vật truyện tranh thành đại sứ danh dự của Liên Hiệp Quốc Nhân vật truyện tranh thành đại sứ danh dự của Liên Hiệp Quốc Truyện tranh lịch sử - Hướng đi mạo hiểm của họa sĩ trẻ Việt Nam Truyện tranh lịch sử - Hướng đi mạo hiểm của họa sĩ trẻ Việt Nam 365 ngày học lịch sử Việt Nam qua bộ lịch truyện tranh 365 ngày học lịch sử Việt Nam qua bộ lịch truyện tranh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước