Gần 70 đại biểu kiều bào đến với Trường Sa

Phương Dung - Chu Chỉnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 10:06 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 25/4 đến 4/5/2017, gần 70 đại biểu kiều bào đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự hải trình đến với Trường Sa 2017.

Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp cùng Bộ Tư lệnh hải quân tổ chức và cũng là một trong những hoạt động được đông đảo bà con kiều bào trên toàn thế giới mong đợi nhất trong năm. Trong suốt hải trình, bà con kiều bào đã đi đến 10 điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Khi được đích thân đặt chân lên những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, tham gia lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trên quần đảo Trường Sa, giao lưu với quân và dân trên đảo, bà con kiều bào càng củng cố thêm niềm tin về chủ quyền biển đảo quê hương.

Các phần quà và gần 700 triệu đồng tiền mặt của đoàn đã được trao tặng cho quân và dân trên các huyện đảo. Khoảng 2,2 tỷ đồng thu được từ phong trào "Kiều bào hướng về biển đảo" trong năm 2016 cũng được trao tặng để xây dựng nhà đa năng trên đảo Trường Sa, nhưng trên hết đó là những giá trị về tinh thần và tình đoàn kết dân tộc.

Kiều bào tại nhiều nước kỷ niệm ngày thống nhất đất nước Kiều bào tại nhiều nước kỷ niệm ngày thống nhất đất nước Thủ tướng gặp kiều bào tại Campuchia Thủ tướng gặp kiều bào tại Campuchia Kiều bào Trung Lào ủng hộ Trường Sa Kiều bào Trung Lào ủng hộ Trường Sa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước