Giao lưu nghệ thuật "Bắc Kinh - ASEAN: Hành trình văn hóa"

Đào Hiền - Minh Diệu (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 11:16 GMT+7

VTV.vn - Chương trình do Hiệp hội hữu nghị nhân dân Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) và Câu lạc bộ Giao lưu văn hóa Việt - Trung phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị giữa Bắc Kinh và Hà Nội nói riêng và Trung Quốc - Việt Nam nói chung, thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân giữa hai nước, ngày 15/2, chương trình "Bắc Kinh - ASEAN: Hành trình văn hóa năm 2017" đã được tổ chức tại Hà Nội.

Cắt giấy - môn nghệ thuật không quá xa lạ với người dân Việt Nam và là một trong những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Trung Quốc. Kéo, giấy, gấp và cắt, chỉ vài phút, dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, các bạn trẻ đã có thể tự tay làm ra những sản phẩm đẹp mắt.

"Lần đầu tiên em được thử môn nghệ thuật này, nhìn có vẻ khó nhưng cô hướng dẫn một lúc em cũng làm được, em hài lòng với sản phẩm của mình", Hoàng Thị Ngọc Anh, sinh viên Đại học Mở, nói.

28 nghệ nhân hàng đầu của Trung Quốc đã giới thiệu cho khán giả Việt Nam các di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của Trung Quốc, trong đó nhiều loại hình lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như: vẽ tranh ngược trong lọ, vẽ mặt nạ, điêu khắc trên hồ lô… Ngoài trưng bày đơn thuần, chương trình đặc biệt chú trọng tới sự tương tác với khán giả.

Chương trình "Bắc Kinh - ASEAN: Hành trình văn hóa" được khởi động từ năm 2014, đến nay đã được tổ chức thành công tại nhiều nước ASEAN. Đây là năm đầu tiên chương trình diễn ra tại Việt Nam, ngoài trình diễn, chế tác sản phẩm thủ công, còn có biểu diễn nghệ thuật truyền thống và trưng bày tranh về Bắc Kinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

giao lưu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước