Hai chàng trai gốc Việt đoạt giải vô địch karate châu Âu

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 11:20 GMT+7

VTV.vn - Lê David và Lê Jan đã giành huy chương vàng karate đồng đội lứa tuổi 18-20 không phân biệt đai cấp tại giải vô địch karate châu Âu.

Trong các ngày (5 đến 9/4) đã diễn ra giải vô địch karate châu Âu do Liên đoàn Karate thế giới tổ chức. Giải đấu có sự tham dự của 1.800 võ sĩ đến từ 26 nước ở châu Âu. Lê David (tức Lê Đào Hồng Long) và Lê Jan (tức Lê Đào Hoài Long) cùng bạn là Filip Janda đã giành huy chương vàng karate đồng đội lứa tuổi 18-20 không phân biệt đai cấp.

Lê Jan đứng thứ 13 giải cá nhân lứa tuổi 15-17 không phân biệt đai cấp. Lê David đứng thứ 2 giải cá nhân lứa tuổi 18-20 không phân biệt đai cấp môn phái karate và đứng thứ 3 giải cá nhân  giải mở rộng Open.

Nhờ thành tích cao của mình từ năm ngoái giành chức vô địch thế giới 2016 cũng như thành tích lần này, Lê David đã được Ban lãnh đạo và huấn luyện viên của Câu lạc bộ karate thành phố Sar-dinia, Italy tới thăm hỏi và đặt vấn đề hợp tác trong quá trình tập luyện võ thuật. Họ cũng đề nghị CLB của Lê David và Lê Jan thực hiện trao đổi thành viên luyện tập với nhau từ 10 tới 20 võ sĩ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

karate

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước