Họa sỹ Việt kiều Ngô Xuân Bính chia sẻ về triển lãm tại Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 28/12/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga, họa sỹ Ngô Xuân Bính đã quyết định trở về nước, tổ chức một triển lãm lớn nhất tại Việt Nam.

Vừa qua, họa sỹ Việt kiều Ngô Xuân Bính đã có một triển lãm tại Hà Nội với chủ đề "Du và dội". Triển lãm trưng bày hơn 200 tác phẩm với các thể loại: sơn mài, sơn dầu, giấy dó, chất liệu tổng hợp.

Họa sỹ Ngô Xuân Bính ghi dấu ấn trong giới hội họa nhờ những bức tranh sơn dầu với 2 lần triển lãm tranh ở Minsk và 3 triển lãm cá nhân ở Moscow. Năm 2006, ông đạt giải ARTIADA - Giải xuất sắc của Triển lãm Nghệ thuật tại Liên hoan Nghệ thuật tổng hợp quốc tế lần thứ 7 tại Moscow. Năm 2008, ông đạt giải xuất sắc và được bình chọn là một trong 10 hiện tượng hội họa trong tháng tại Triển lãm quốc tế lần thứ 2 ở Moscow, đồng thời được báo Nga Mỹ bình bầu là họa sĩ của năm. Đặc biệt, năm 2010, Ngô Xuân Bính được Viện Hàn lâm tạo hình Nghệ thuật Liên bang Nga trao tặng danh hiệu "thành viên danh dự" - Ở thời điểm này, ông là một trong hai người được phong danh hiệu.

Ngay sau triển lãm, Phóng viên Dài THVN đã có cuộc trò chuyện với họa sỹ Ngô Xuân Bính và lắng nghe những tâm sự của ông về tình yêu với hội họa và quê hương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước