Một phụ nữ gốc Huế hát nhạc Việt với thính phòng phương Tây

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 03/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hát nhạc Việt, lời Việt, mang âm sắc Huế nhưng có sự kết hợp độc đáo với âm nhạc thính phòng, đó là Camille Huyền, một phụ nữ gốc Huế hiện đang định cư tại Thụy Sĩ.

Trong những kỳ Festival tại Huế, có một người nghệ sĩ đều đặn xuất hiện và gây chú ý bởi phong cách rất khác trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam. Hát nhạc Việt, lời Việt, mang âm sắc Huế nhưng có sự kết hợp độc đáo với âm nhạc thính phòng phương Tây, đó là Camille Huyền.

Camille Huyền tên thật là Huyền Tôn Nữ Cẩm Hồng. Năm 2004, album đầu tiên mang tên "Huyền Cầm" ra mắt khán giả, đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của bà.

Những bài hát vừa lạ vừa quen. Quen bởi đó là những câu thơ của thi sĩ Hàn Mạc Tử. Lạ bởi cách kết hợp âm nhạc phương Tây với nhạc cung đình Huế. Đây là cách mà Camille Huyền với Walther Giger - nhà soạn nhạc danh tiếng của ban nhạc thính phòng cổ điển Orches Trio Zuric đã gây ấn tượng với khán giả.

Ra mắt bộ sách những tài danh âm nhạc Việt Nam Ra mắt bộ sách những tài danh âm nhạc Việt Nam Festival những người yêu nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam 2017 Festival những người yêu nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam 2017 Hòa nhạc từ thiện vì trẻ em khó khăn Việt Nam Hòa nhạc từ thiện vì trẻ em khó khăn Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

nhạc Việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước