Người Việt Nam đầu tiên có triển lãm tranh tại Hàn Quốc

Nguyễn Yến - Tiến Vũ (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 09:35 GMT+7

VTV.vn - Với sự giúp đỡ của Hội Nghệ thuật thành phố Hwaesong, Nguyễn Đức Châu đã thực hiện thành công triển lãm tranh vẽ của mình vào năm 2016.

Ông Kim Jong Hoon - Giám đốc phòng triển lãm tranh tại thành phố Hwaesong - Hàn Quốc cho biết: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tranh của anh Châu vào năm 2009 tại một lễ hội được tổ chức tại thành phố Hwaseong, lúc đó tôi cảm nhận được sức hút từ bức tranh vẽ cốc cà phê của anh ấy. Tôi rất ấn tượng, sau đó tôi đã ngỏ ý mời và hỗ trợ để anh ấy có thể thực hiện một triển lãm tranh của riêng mình".

Hiện nay, Châu đang làm công việc lập trình tại một công ty chuyên gia công phụ tùng, linh kiện ô tô tại Hwaesong. Để thực hiện được buổi triển lãm này, Châu đã cố gắng tận dụng mọi khoảng thời gian trống để mày mò. Ngoài việc tham khảo trên mạng, Châu còn tự sáng tạo cho mình cách làm riêng khá độc đáo: Cà phê được đun sánh lại rồi mới pha nước hòa theo độ đậm nhạt cần thiết; chiếc bút chuyên dụng, tự điều chỉnh độ đậm nhạt và giấy là loại giấy dó Hàn Quốc thấm cà phê tốt mà lại không bị mủn. Công việc chuẩn bị kéo dài suốt hơn 3 tháng.

Những bức tranh tại buổi triển lãm đã để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế, không chỉ là người lao động các nước đang làm việc tại Hàn Quốc mà cả giới hội họa thành phố Hwaesong.

Khai mạc triển lãm tranh, ảnh đương đại Việt Nam tại Ấn Độ Khai mạc triển lãm tranh, ảnh đương đại Việt Nam tại Ấn Độ Triển lãm tranh đến trường học Triển lãm tranh đến trường học Triển lãm tranh Hà Nội nhân ngày di sản Triển lãm tranh Hà Nội nhân ngày di sản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước