Người Việt tại California tự nuôi gà đón Tết

Nhóm PV THVN thường trú tại Mỹ-Thứ hai, ngày 09/01/2017 10:45 GMT+7

VTV.vn - Tại Việt Nam, việc mua được con gà còn sống thật đơn giản, nhưng ở Mỹ điều này là không thể vì tại các siêu thị, gà thường bị bỏ chân và đầu.

Để có một con gà lễ vào dịp lễ, Tết, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài thường phải tới mua tại các trang trại hay một số ít cửa hàng bán gà tươi sống. Tuy nhiên việc này cũng không dễ chút nào, bởi thế, một số gia đình đã tự nuôi để đảm bảo có gà vào dịp Tết.

Đã quen với tình trạng thiếu gà cúng Tết, nên từ nhiều năm nay, gia đình ông Cường Nguyễn ở Quận Cam, bang California đã nuôi một đàn gà để ăn Tết. Ông cho biết: "Đàn gà mua nuôi từ lúc mới nở, tới nay đã được 5, 6 tháng. Thường thường đi mua gà ở chợ thì họ làm sẵn, không để chân và đầu, nếu mình tự nuôi thì sẽ chủ động hơn".

Việc nuôi gà ở California không khác so với ở Việt Nam, cũng cho gà ăn cám, ngô hay đồ ăn thừa. Với ông Cường, việc nuôi gà không chỉ để chủ động có gà cúng Tết, mà còn là món quà Tết có ý nghĩa cho người thân.

Tâm lý cộng đồng người Việt tại Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống Tâm lý cộng đồng người Việt tại Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống Vai trò của người Việt tại Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống Vai trò của người Việt tại Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống Gặp gỡ người Việt giành giải Nhất cuộc thi “Sáng kiến toàn cầu” tại Mỹ Gặp gỡ người Việt giành giải Nhất cuộc thi “Sáng kiến toàn cầu” tại Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước