Sự gắn kết của văn hóa Việt qua triển lãm tranh "Du & Dội"

Thiên Thanh - Tiến Lâm (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 13/11/2017 09:26 GMT+7

VTV.vn - Bảo tàng Hà Nội vừa tổ chức khai mạc triển lãm tranh với chủ đề "Du & Dội" của họa sỹ Ngô Xuân Bính và họa sỹ Lê Văn Thìn.

Triển lãm trưng bày 360 tác phẩm với đủ các thể loại: sơn mài, sơn dầu, giấy dó, chất liệu tổng hợp... Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga, ông đã quyết định trở về nước, tổ chức một triểm lãm lớn nhất của mình tại Việt Nam, nơi ông đã sinh ra và lớn lên.

Hớp hồn, Tiềm thức, Hoang dại, Bí ẩn... cho thấy sự rung động đầy năng lượng đang trào ra mãnh liệt. Hay như tác phẩm Lên đồng, Vân tranh được lấy ý niệm tiềm ẩn về những câu chuyện huyền thoại trong kho tàng cổ tích dân gian Việt Nam...

Lấy cảm hứng từ những góc nhìn quen thuộc trong cuộc sống như phố xá, nhà cửa, đám đông hay hình ảnh người phụ nữ, các bức tranh của 2 họa sỹ mang nội dung gần gũi nhưng được thể hiện qua màu sắc trừu tượng.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 27/2/2018 tại Bảo tàng Hà Nội.

Triển lãm tranh đặc biệt của những nữ lao động Triển lãm tranh đặc biệt của những nữ lao động Triển lãm 'Cuộc chiến tranh tại Việt Nam' Triển lãm "Cuộc chiến tranh tại Việt Nam" Triển lãm tranh màu nước Hàng Châu, Trung Quốc Triển lãm tranh màu nước Hàng Châu, Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước