Việt Nam đã tham gia hàng trăm cuộc họp Hội đồng Nhân quyền LHQ

Lan Anh - Thành Duy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 01/04/2016 16:33 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao khóa 31 Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Thụy Sĩ.

Năm 2013, Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 với số phiếu cao nhất trong 14 nước thành viên mới. Trong hơn 2 năm qua, Việt Nam đã khẳng định được vai trò tích cực của mình tại diễn đàn nhân quyền hàng đầu LHQ này.

Trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ, Việt Nam đang và sẽ có những đóng góp gì trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới? Phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Khóa 31 Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Thụy Sĩ đầu tháng 3 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước