Việt Nam nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu trong dân

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 08:55 GMT+7

VTV.vn - Ngày 26/4, hai cá thể gấu cuối cùng của Ninh Bình được bàn giao cho Trang trại gấu Ninh Bình.

Ngày 29/5, Cần Thơ chuyển giao cá thể gấu ngựa cuối cùng cho Trạm Cứu hộ gấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên, trở thành tỉnh thành thứ 22 trên cả nước chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu. Đầu tháng 6, tỉnh Lâm Đồng chính thức chuyển giao thêm 2 cá thể gấu về Trạm Cứu hộ gấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên, giảm số lượng gấu bị nuôi nhốt xuống còn 6 cá thể.

Sự giảm thiểu khá nhanh về số lượng gấu bị nuôi nhốt là một kết quả tích cực của Việt Nam sau hơn 13 năm thực hiện công tác bảo vệ gấu.

Song song với việc xây dựng hệ thống pháp lý chặt chẽ, truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng, việc xây dựng mô hình địa phương không còn nuôi nhốt gấu được đẩy mạnh triển khai, đặc biệt sau chương trình hành động bảo tồn gấu phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức phi chính phủ đưa ra vào năm 2016.

Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đại diện Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam (ENV), một trong những tổ chức phi chính phủ tham gia vào chương trình này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước