Bạc Liêu sẽ là tỉnh đi đầu sản xuất tôm giống chất lượng cao

Huỳnh Tâm - Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 08:03 ngày 30/05/2019

Cơ sở sản xuất tôm giống đầu tiên đạt chuẩn an toàn dịch bệnh tại tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Thông điệp này vừa được đưa ra nhân lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Cổ phần Việt - Úc tại tỉnh Bạc Liêu.

Thông điệp được đưa ra là tiếp tục đầu tư công nghệ, ứng dụng nhiều giải pháp khoa học để phấn đấu đưa tỉnh Bạc Liêu trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất tôm giống chất lượng cao.

Nếu như 10 năm trước tỉnh Bạc Liêu phụ thuộc vào nguồn tôm giống nhập từ các tỉnh miền Trung, nay địa phương gần như chủ động hoàn toàn vấn đề này. Với sự tham gia đầu tư của Công ty Cổ phần Việt - Úc, trong 10 năm qua, nhiều công nghệ hiện đại như: phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế, hệ thống lọc nước kháng khuẩn hiện đại nhất thế giới… đã được ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng nguồn tôm giống phục vụ cho người nuôi tại tỉnh Bạc Liêu nói riêng và ĐBSCL nói chung. 


Bạc Liêu sẽ là tỉnh đi đầu sản xuất tôm giống chất lượng cao - Ảnh 1.

Đặc biệt, tỉnh Bạc Liêu còn xây dựng thành công khu sản xuất giống đạt chuẩn an toàn dịch bệnh theo chuẩn thế giới. Đây là "chìa khóa vàng" góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu con tôm Việt Nam trên thị trường thế giới.


Thủ phủ tôm Bạc Liêu đẩy mạnh nuôi tôm công nghệ cao Thủ phủ tôm Bạc Liêu đẩy mạnh nuôi tôm công nghệ cao

VTV.vn - Việc phát triển các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, siêu thâm canh là nhiệm vụ trọng tâm mà thủ phủ tôm Bạc Liêu đặt ra trong lễ ra quân đầu năm mới 2019.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.