Ronaldo vẫn xếp sau huyền thoại châu Á về thành tích ghi bàn cho ĐTQG

Duy PhạmCập nhật 22:59 ngày 20/06/2018

Với bàn thắng vào lưới ĐT Ma-rốc tại FIFA World Cup™, Ronaldo chỉ xếp sau huyền thoại Iran, Ali Daei, về thành tích ghi bàn cho ĐTQG.

VTV.vn - Với bàn thắng vào lưới ĐT Ma-rốc tại FIFA World Cup™ 2018, Ronaldo chỉ xếp sau huyền thoại Iran, Ali Daei, về thành tích ghi bàn cho ĐTQG.

Siêu sao người Bồ Đào Nha cho thấy tuổi tác chưa thể là rào cản ngăn anh xô đổ các kỉ lục của bóng đá thế giới. Bàn thắng duy nhất trong cuộc đọ sức với ĐT Ma-rốc chính là pha ghi bàn thứ 85 của CR7 tại đấu trường quốc tế. Cựu cầu thủ của Sporting CP và Manchester United vừa vượt qua thành tích của huyền thoại bóng đá Ferenc Puskas với 84 bàn cho ĐTQG Hungary. Như vậy là Ronaldo, năm nay 33 tuổi, đã ghi nhiều bàn thắng cho ĐTQG hơn bất kỳ cầu thủ châu Âu nào khác trong lịch sử.

Ronaldo vẫn xếp sau huyền thoại châu Á về thành tích ghi bàn cho ĐTQG - Ảnh 1.

Huyền thoại bóng đá Ali Daei đã ghi 109 bàn cho ĐTQG Iran.

Trong bảng xếp hạng của mọi thời đại này, CR7 chỉ đứng sau huyền thoại Ali Daei với 109 bàn cho ĐT Iran.

Ronaldo cũng trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên kể từ năm 1966 ghi bàn bằng chân phải, chân trái và đánh đầu trong khuôn khổ 1 kỳ FIFA World Cup™. Tiền đạo đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha đang rất có duyên ghi bàn tại World Cup™ năm nay. Anh đã ghi 4 bàn chỉ sau 2 lượt trận và đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup™ 2018.