Sạch bóng Nam Mỹ, FIFA World Cup™ 2018 bỗng hóa thành EURO

Tạ HiểnCập nhật 05:40 ngày 07/07/2018

Các đội bóng Nam Mỹ lần lượt ngã ngựa trước các đại diện bóng đá châu Âu tại World Cup 2018

VTV.vn - Uruguay và Brazil – 2 đại diện cuối cùng của bóng đá Nam Mỹ thất bại trước Pháp và Bỉ, đồng nghĩa với việc World Cup 2018 chỉ là cuộc chơi của các đội bóng châu Âu.

Nhìn vào 8 cái tên lọt vào vòng tứ kết FIFA World Cup™ 2018, có thể thấy sự áp đảo của bóng đá châu Âu với 6 đội bóng trong khi Nam Mỹ chỉ đóng góp 2 gương mặt là Uruguay và Brazil. Thế nhưng, thật đáng buồn khi cả 2 nhà cựu vô địch World Cup đều đã phải dừng bước trước bán kết chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Ở trận tứ kết đầu tiên, với sự thiếu vắng chân sút chủ lực Cavani – cầu thủ lập cú đúp ở trận gặp Bồ Đào Nha, ĐT Uruguay không thể gây ra quá nhiều khó khăn với ĐT Pháp. Họ nhận 2 bàn thua sau những phút mất tập trung của hàng thủ và những giọt nước mắt của José María Giménez đã nói lên sự bất lực của ĐT Uruguay.

Sạch bóng Nam Mỹ, FIFA World Cup™ 2018 bỗng hóa thành EURO - Ảnh 1.

Hậu vệ José María Giménez rơi nước mắt khi trận đấu còn chưa kết thúc

Sau khi Uruguay dừng bước, ĐT Brazil trở thành đại diện duy nhất còn sót lại của bóng đá Nam Mỹ khi đối đầu với ĐT Bỉ ở trận tứ kết 2. Dù vậy, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch lại sớm lộ ra quá nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự. Đầu tiên là pha phản lưới không đáng có Fernadinho và tiếp đó là cú sút trái phá của De Bruyne sau đường kiến tạo từ Lukaku. Bị dẫn trước 2-0, các học trò của HLV Tite ào lên tấn công nhưng những gì Selecao làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số của Renato Augusto.

Thất bại 1-2 trước ĐT Bỉ không chỉ kết thúc tham vọng vô địch của Neymar và các đồng đội mà còn biến World Cup 2018 trở thành cuộc chơi của các đội bóng châu Âu.

Sạch bóng Nam Mỹ, FIFA World Cup™ 2018 bỗng hóa thành EURO - Ảnh 2.

ĐT Pháp...

Sạch bóng Nam Mỹ, FIFA World Cup™ 2018 bỗng hóa thành EURO - Ảnh 3.

... và ĐT Bỉ góp phần biến World Cup 2018 trở thành sân chơi của bóng đá châu Âu

Cặp bán kết 1 của World Cup năm nay sẽ là cuộc đọ sức giữa 2 người láng giềng - ĐT Bỉ và ĐT Pháp. Trong khi đó, bán kết 2 của kỳ "EURO" tại Nga sẽ được quyết định vào ngày hôm nay (7/7) khi ĐT Croatia đối đầu đội chủ nhà còn ĐT Anh so tài với ĐT Thụy Điển.

Kết quả này cho thấy đẳng cấp và sự "già dơ" của bóng đá châu Âu. Không chỉ sở hữu những cầu thủ chất lượng, các ông lớn đến từ Lục địa già luôn trình diễn lối chơi khoa học và tính toán nhưng không kém phần đẹp mắt. Bên cạnh đó, các đội bóng mạnh của Nam Mỹ vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của những đội tuyển châu Âu. Sau khi Peru dừng bước vòng bảng, Colombia thất bại trước ĐT Anh trên chấm 11m, liên tiếp Argentina và Uruguay là bại tướng của ĐT Pháp còn ĐT Brazil không thể lật ngược tình thế trong trận đấu rạng sáng nay.

Tại World Cup 2006, kịch bản tương tự cũng đã xảy ra khi ĐT Brazil để thua ĐT Pháp ở tứ kết sau pha lập công duy nhất của Thierry Henry – người hiện đang là trợ lý HLV ĐT Bỉ. Trong khi đó, ĐT Argentina gục ngã trước đội chủ nhà Đức ở loạt luân lưu biến bán kết năm ấy là cuộc so tài giữa 4 đội bóng châu Âu.

Và World Cup sẽ vẫn thuộc về người châu Âu thêm ít nhất 4 năm nữa…