3 du khách Anh tử nạn ở Đà Lạt không mua vé tham quan thác Datanla

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/02/2016 21:04 GMT+7

VTV.vn - Theo lời khai của hướng dẫn viên, ba du khách này đã thỏa thuận với hướng dẫn viên đi "chui" trong rừng để vào chơi ở thác mà không mua vé từ khu du lịch thác Datanla.

Ngày 27/2, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng tổ chức họp khẩn với đại diện các công ty kinh doanh loại hình du lịch mạo hiểm và các cơ quan liên quan. Đại sứ Anh, ông Giles Lever cũng đã tới hiện trường xảy ra vụ tai nạn để thị sát và làm việc với lãnh đạo địa phương về vụ tai nạn này. Hướng dẫn viên trực tiếp dẫn 3 du khách này cũng đã có những lời khai ban đầu. Vì đi "chui", đi bộ băng rừng nên 3 du khách không được trang bị bảo hộ kỹ như tour leo núi, vượt thác.

Đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, trước đó, Sở đã thường xuyên mời các đơn vị du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng để khuyến cáo về các quy định, tính rủi ro. Tuy nhiên, thực tế có nhiều công ty tự tổ chức tour tuyến, đưa khách đi chơi các loại hình du lịch mạo hiểm không mua vé.

Các cơ quan, ban ngành liên quan trong tỉnh đang tích cực điều tra sự cố đáng tiếc này. Thi thể 3 du khách bị nạn đã được đưa về TP.HCM vào tối 26/2. Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Lạt, nhóm du khách Anh này gồm có 4 người (2 nam, 2 nữ) nhưng 1 du khách nam vì lí do sức khỏe đã không tham gia chuyến đi sáng 26/2.

Trải nghiệm du lịch mạo hiểm với Highwire và Zipline ở Huế Trải nghiệm du lịch mạo hiểm với Highwire và Zipline ở Huế

VTV.vn - Bên cạnh cảnh đẹp và các món ăn ngon, du khách đến Cố đô Huế thời gian này sẽ được trải nghiệm hai trò chơi mới cực kì hấp dẫn là Highwire và Zipline.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước