40 hộ dân ở Hậu Giang hàng chục năm qua không có đường đi

Diệp Phong - Tuấn Khôi (VTV9)-Thứ sáu, ngày 18/08/2017 10:24 GMT+7

VTV.vn - Sống cách Quốc lộ chỉ khoảng 500m nhưng hàng chục năm qua, 40 hộ dân với hàng trăm con người ở tỉnh Hậu Giang không có đường đi.

Hàng chục năm qua, hàng trăm người dân ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang phải chịu đựng cảnh sống không đường bộ đi lại dù nơi đây chỉ cách Quốc lộ 61C vài trăm mét. Người dân ở đây phải sống biệt lập như tại ốc đảo, kéo theo đó là rất nhiều thiệt thòi mà họ phải gánh chịu.

Lãnh đạo xã cho biết đã trình phương án làm đường lên UBND huyện Châu Thành A nhưng vẫn chưa được giải quyết do khó khăn về nguồn vốn. Kế hoạch làm đường tạm cũng chưa thể thực hiện do khu vực dự kiến làm đường còn vướng một hộ dân chưa đồng ý hiến đất. Vì thế, người dân ấp 2A vẫn phải tiếp tục chờ "con đường mơ ước".

Nhiều tuyến đường ở Nghệ An xuống cấp nghiêm trọng Nhiều tuyến đường ở Nghệ An xuống cấp nghiêm trọng Phú Yên: Thi công mở rộng đường, nhà dân bị mất lối vào Phú Yên: Thi công mở rộng đường, nhà dân bị mất lối vào Con đường lồi lõm gần chục năm giữa trung tâm thành phố Cần Thơ Con đường lồi lõm gần chục năm giữa trung tâm thành phố Cần Thơ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước