Báo động tai nạn tại ở các công trình xây dựng thi công gián đoạn

Duy Cường, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/12/2015 19:13 GMT+7

VTV.vn - Nhiều vụ tai nạn xảy ra tại các các công trình xây dựng thi công gián đoạn khiến dư luận hết sức lo lắng.

Sáng 4/12, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do rơi thang máy vận chuyển đã khiến 2 công nhân tử vong, 1 người bị thương tại tòa nhà 27 tầng đang xây dựng ở số 52 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khoảng 3 giờ cứu hộ, thi thể 2 công nhân mới được đưa ra khỏi đống đổ nát. Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả sau tai nạn. Theo người dân, vụ tai nạn xảy ra khi buồng thang máy bất ngờ bung ra khỏi trụ tời và rơi từ tầng 22 của tòa nhà đang thi công này.

Tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở hỗn hợp tại số 52 Lĩnh Nam do Công ty Cổ phần LILAMA Hà Nội làm chủ đầu tư. Được biết, dự án được khởi công cách đây nhiều năm; tuy nhiên, công trình có thời gian dài bị gián đoạn thi công. Theo cơ quan chức năng, thang máy vận chuyển vật liệu xây dựng đã bị để ngoài ngoài trời trong suốt thời gian ngừng thi công.

Vụ tai nạn tiếp tục là lời cảnh báo về việc bảo trì thiết bị tại các công trình xây dựng thi công gián đoạn. Vào ngày 6/11, một vụ tai nạn lao động đứt hệ thống thang máy vận chuyển vật liệu tại công trình xây chợ Vĩnh Phú, tỉnh Bình Dương đã làm một công nhân nguy kịch. Ngày 18/5/2013, ba công nhân đã thiệt mạng do thang máy rơi từ tầng 18 tại công trình xây dựng toà CT10, khu đô thị Đại Thanh (Hà Đông, Hà Nội). Vào ngày 3/10/2011, máy vận thăng rơi từ độ cao 17m tại một công trình ở thành phố Cần Thơ đã làm 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước