Bất cập trong việc di dời mộ người có công

Trần Quyết - Hồng Thiệp (VTV9)-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 09:33 GMT+7

VTV.vn - Với nguyện vọng chuyển mộ liệt sỹ hiện nằm sát hệ thống thoát nước nhà dân vào nghĩa trang liệt sỹ, người dân được chính quyền trả lời chỉ hỗ trợ 500.000 đồng.

Võ Văn Thặng là tên của một chiến sỹ cách mạng cấp cao giữ chức Tỉnh ủy viên tỉnh Gia Định trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. Theo bà Võ Thị Ứng (76 tuổi, ở ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM, cháu nội của liệt sỹ Thặng), từ khi hy sinh vào năm 1940, mộ của ông Thặng nằm ở khu nghĩa địa vô danh liền kề khu dân cư. Trước đây, khu vực này là bãi đất trống rộng lớn. Tuy nhiên đến nay, việc thăm mộ rất khó khăn và phải được sự đồng ý của người dân.

Tâm nguyện cuối cùng của bà Ứng là đưa mộ ông Thặng về nghĩa trang liệt sỹ huyện Củ Chi. Tuy nhiên, bà khi Ứng liên hệ với UBND huyện Củ Chi trình bày nguyện vọng này, một đại diện của Ủy ban trả lời, chỉ hỗ trợ 500.000 đồng và đồng ý cho một vị trí tại nghĩa trang. Tất cả công việc bốc mộ, di dời và liên hệ quản trang đều do bà tự lo.


Kon Tum hỗ trợ nhà ở cho người có công Kon Tum hỗ trợ nhà ở cho người có công Quảng Ngãi sửa chữa 500 ngôi nhà cho người có công Quảng Ngãi sửa chữa 500 ngôi nhà cho người có công Tăng mức trợ cấp cho người có công Tăng mức trợ cấp cho người có công


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước