Bé trai rơi từ tầng 11 chung cư Linh Đàm đã ở nhà một mình

Ngọc Phương (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 19:13 GMT+7

VTV.vn - Theo người dân tại tòa nhà Rainbow Linh Đàm, khi sự việc đau lòng xảy ra, bé trai đã ở nhà một mình.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại hiện trường, cháu bé ngã rơi từ tầng 11 tòa nhà Rainbow Linh Đàm, Hà Nội, xuống khu vực mái hiên tầng 1, vị trí của một cửa hàng kinh doanh game online.

Được biết, bố mẹ cháu bé đi làm, bà ở nhà trông cháu. Khi gần 11h, bà đi đón chị cháu bé thì sự việc xảy ra. Nhận được tin báo, Ban Quản lý tòa nhà ngay lập tức tới hiện trường và gọi xe cứu thương khẩn trương đưa bé trai đi cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong.

Chị Bùi Thị Thu Hà, cư dân chung cư Linh Đàm, Hà Nội cho biết: "Cháu bé ra ngoài ban công, kê thùng xốp lên chơi và trượt chân ngã".

Những vụ việc thương tâm như trên đã xảy ra không ít tại các chung cư cao tầng. Ngoài nguyên nhân do gia đình bất cẩn thì những lan can được thiết kế khá thấp cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là với trẻ nhỏ.

Cố với đồ chơi, bé trai rơi từ tầng 11 khu chung cư Linh Đàm Cố với đồ chơi, bé trai rơi từ tầng 11 khu chung cư Linh Đàm

VTV.vn - Khoảng 11h trưa nay (15/7), một bé trai khoảng 6 tuổi đã bị rơi từ tầng 11 của tòa nhà Rainbow Linh Đàm xuống ban công tầng 2 và tử vong tại chỗ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước