Bến xe tăng chuyến, không thiếu xe phục vụ khách dịp Tết

Đức Quang-Chủ nhật, ngày 04/02/2024 08:52 GMT+7

VTV.vn - Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách những ngày cao điểm Tết, các bến xe đã bố trí nhân lực, phương tiện dự phòng, sẵn sàng phục vụ hành khách.

Theo dự báo, lượng khách đến các bến xe ở Hà Nội trong những ngày cao điểm Tết sẽ tăng từ 300 - 350% so với ngày thường. Đây là áp lực lớn cho các bến xe.

Mấy ngày qua được dự báo là những ngày cao điểm đầu tiên, tuy nhiên tại các bến xe ở Hà Nội, lượng khách không có sự đột biến lớn.

Tại bến Giáp Bát, ngày cao nhất là ngày Tết ông Công, ông Táo vừa qua. Lượng khách tăng trên 200%, thấp hơn dự tính và bến mới phải sử dụng 12 xe tăng cường.

''Chúng tôi dự báo lượng khách về bến tăng 250 - 300%, khoảng 12.000 - 15.000 lượt khách/ngày. Cùng dự báo, chúng tôi xây dựng kế hoạch tăng cường 200 - 250 lượt xe một ngày", ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát, Hà Nội, cho biết.

Bến xe tăng chuyến, không thiếu xe phục vụ khách dịp Tết - Ảnh 1.

Các bến xe đã bố trí nhân lực, phương tiện dự phòng, sẵn sàng phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Dân trí)

Theo dự kiến, lượng khách sẽ còn tăng cao tại các bến xe ở Hà Nội vào 2 ngày 26 và 27 tháng Chạp, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 1 - 2 ngày. Do vậy, các bến vẫn luôn sẵn sàng mọi phương án phục vụ, trong đó chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn, kiểm soát chống tăng giá vé tùy tiện.

"Chúng tôi yêu cầu anh em thu giá cước, giá vé đúng quy định, thu đúng giá đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước", ông Vũ Văn Tú, Công ty cổ phần Vận tải ô tô Ninh Bình cho hay.

''Tất cả các xe trước khi xuất bến, chúng tôi sẽ kiểm soát lượng hành khách trên xe, đảm bảo không nhồi nhét. Thông báo cho bà con biết giá vé đã được niêm yết, tránh tình trạng lên xe lại bị thu thêm tiền nữa", ông Trịnh Hoài Lam, Phó Giám đốc bến xe Nước Ngầm, Hà Nội thông tin.

Dịp này lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân vào bến, vé đi xe đều được niêm yết rõ ràng và được kiểm soát.

Các bến cũng sẵn sàng lượng lớn phương tiện dự phòng, đảm bảo không thiếu xe để phục vụ hành khách về quê vui Xuân đón Tết.

Bến xe hiện đại ế ẩm, xe dù hoạt động nhộn nhịp Bến xe hiện đại ế ẩm, xe dù hoạt động nhộn nhịp

VTV.vn - Trong khi Bến xe Miền Đông, bến xe lớn nhất TP Hồ Chí Minh vắng vẻ thì tại khu vực trung tâm TP, xe dù bến cóc lại nhộn nhịp trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước