Bình Phước: Đường nông thôn mới hỏng vì nước mưa chảy xuống quá mạnh

Công Trung - Quốc Thắng (VTV9)-Thứ năm, ngày 03/08/2017 10:26 GMT+7

VTV.vn - Con đường mơ ước của người dân xã Tân Lợi, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước mới được đưa vào sử dụng vài tháng nhưng đã bị sạt lở vì nước mưa chảy xuống quá mạnh.

Đầu năm 2017, người dân ở tổ 6, ấp Phú Miêng, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước đã hoàn thành xong con đường nông thôn mới. Con đường cũng chấm dứt tình cảnh cứ ra khỏi nhà là sình lầy trơn trượt vào mùa mưa gió trong hơn 30 năm qua.

Tuy nhiên, mới được đưa vào sử dụng trong vài tháng, dưới lớp bê tông, con đường đã bị rỗng chân, hở hàm ếch, chỉ vài trăm mét đã có nhiều hố sâu lút đầu người. Nguyên nhân là do nước mưa từ trên đồi cao su chảy xuống quá mạnh, trong khi hệ thống thoát nước của con đường chỉ là mương đất vì không đủ kinh phí.

Con đường được thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, người dân nơi đây không chỉ bỏ tiền mà còn dành cho con đường một tình cảm đặc biệt bởi con đường này đã chấm dứt cảnh đi lại bẩn thỉu sình lầy trong mùa mưa gió kéo dài hơn 30 năm qua. Không chỉ buồn tiếc cho con đường, người dân ở đây còn lo lắng cho tính mạng của chính mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước