Cá voi 7 tấn dạt vào bờ biển Mũi Né, TP Phan Thiết

VTV9-Thứ ba, ngày 16/05/2017 08:57 GMT+7

Xác cá voi được kéo lên bờ để đưa tới địa điểm chôn cất. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Sáng 15/5, ngư dân vạn chài phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã chôn cất cá voi nặng khoảng 7 tấn trôi dạt vào vùng biển Mũi Né theo phong tục vùng biển.

Trước đó, khoảng 16h ngày 14/5, trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, ông Lê Văn Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Mũi Né, thuyền trưởng tàu cá BTh 99530 TS) đã phát hiện một con cá voi lớn đã chết đang trôi dạt trên biển, cách bờ khoảng 17 hải lý theo hướng Tây Nam. Ông Thành cùng các ngư dân trên tàu cá đã thực hiện dìu kéo đưa xác cá voi vào bờ. Đến 22h cùng ngày, xác cá voi đã được đưa vào bờ tại khu vực lăng vạn Bình An, phường Mũi Né. Cá voi có chiều dài khoảng 12m, nặng hơn 7 tấn. Theo người dân địa phương, đây là con cá voi to nhất bị chết và trôi dạt vào vùng biển Mũi Né trong 20 năm trở lại đây.

Sau khi có ý kiến của chính quyền, đồng thời để bảo đảm vệ sinh môi trường, ngư dân địa phương đã tiến hành chôn cất cá voi theo phong tục của người dân vùng biển.

Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi được tôn thờ và gọi là cá Ông vì Ông thường che chở giúp thuyền, hoặc khi trời chuẩn bị nổi gió, cá voi lại nổi lên cảnh báo cho ngư dân. Do đó, khi cá Ông chết, ngư dân gọi là "cá Ông luỵ" và đưa vào chôn cất tại lăng vạn, thờ cúng trang nghiêm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước